Chính quyền Syria quyết không nhượng bộ trong hòa đàm Geneva

Một quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 24/1 nói rằng Damascus sẽ không thực hiện bất kỳ một sự nhượng bộ mới nào trong cuộc hòa đàm dự kiến diễn ra tại thủ đô Geneva của Thụy Sỹ ngày 25/1.

Chính quyền Syria quyết không nhượng bộ trong hòa đàm Geneva ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Hilal al-Hilal, Trợ lí Thư kí khu vực của đảng Baath Xã hội Chủ nghĩa Arập, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không có bất kỳ nhượng bộ mới nào trong các cuộc hòa đàm sắp tới".

Các cuộc đàm phán hòa bình Geneva là một phần trong kế hoạch kéo dài 18 tháng đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hồi tháng 12 năm ngoái nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Syria. Chính quyền Syria đã thông báo sẵn sàng tham gia vào các cuộc thương lượng, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng Damascus cần phải được cung cấp danh sách các nhóm khủng bố bị cấm tham gia hòa đàm cũng như tên của các nhân vật thuộc lực lượng đối lập tại Syria dự kiến tham gia các cuộc hòa đàm.

Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura được dẫn lời cho biết, các nhóm nổi dậy tại Syria được sự hậu thuẫn từ các chính phủ nước ngoài, bao gồm Pháp, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, đang cố tình phá hoại những nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tại Syria.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.