Chính quyền quân sự Thái Lan lập ủy ban hòa giải và cải cách

Chính quyền quân sự Thái Lan đã thành lập một ủy ban mới chịu trách nhiệm tiến hành hòa giải và cải cách - hai bước chủ chốt trong lộ trình mà chính quyền quân sự đưa ra hướng tới cuộc tổng tuyển cử.
Người phát ngôn Bộ Chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) Banpot Phunpian ngày 17/6 cho biết chính quyền quân sự Thái Lan đã thành lập một ủy ban mới chịu trách nhiệm tiến hành hòa giải và cải cách - hai bước chủ chốt trong lộ trình mà chính quyền quân sự đưa ra hướng tới cuộc tổng tuyển cử.Quan chức Banpot cho hay cái gọi là Ủy ban Hòa giải và Cải cách (CRR) sẽ chịu trách nhiệm thu thập ý kiến và đề xuất của các cơ quan nhằm đưa ra một kế hoạch về hòa giải và cải cách dân tộc. Theo lộ trình của chính quyền quân sự, có khả năng phải mất ít nhất 1 năm để hoàn tất quá trình hòa giải và cải cách trước khi tổ chức một cuộc tổng tuyển cử. CRR, do Văn phòng Thư ký Thường trực Quốc phòng giám sát, sẽ bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ hữu quan.
Chính quyền quân sự Thái Lan lập ủy ban hòa giải và cải cách ảnh 1

Tướng Prayuth Chan-ocha (giữa) và các cơ quan Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Phát ngôn viên này còn cho biết Trung tâm Hòa giải vì Cải cách, được thành lập trước đó để giám sát tiến trình hòa giải, nay nằm dưới sự quản lý của CRR. Một nhóm chuyên viên thực hiện công tác chuẩn bị cải cảch nằm dưới sự quản lý trực tiếp của CRR cũng đã được thành lập. Nhóm này có nhiệm vụ thu thập các đề xuất cải cách từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả các chính đảng, học viện và công chúng.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.