Chính quyền quân sự ở Niger ra tối hậu thư cho Đại sứ Pháp, Paris phản ứng mạnh mẽ

Ngày 25/8, chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu Đại sứ Pháp tại Niamey phải rời nước này trong vòng 48 giờ.
Chú thích ảnh
Người biểu tình cầm tấm biển lấy từ Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Niamey trong một cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền ở Niger vào ngày 30/7/2023. Ảnh: AFP

Ngày 25/8 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố "những người theo chủ nghĩa đảo chính ở Niger không có thẩm quyền" yêu cầu Đại sứ Pháp ở Niamey rời đi bởi việc chấp thuận của Đại sứ Pháp đến từ chính quyền được bầu hợp pháp của Niger.

Bộ này cho biết thêm Pháp đã lưu ý đến yêu cầu của những người làm đảo chính ở Niger và phía Pháp sẽ liên tục đánh giá các điều kiện an ninh và hoạt động của đại sứ quán tại Niamey.

Trước đó, vào sáng 25/8, chính quyền quân sự ở Niger đã yêu cầu Đại sứ Pháp Sylvain Itte rời Niger trong vòng 48 giờ.

Quyết định này là nhằm đáp trả việc Đại sứ Pháp tại Niamey từ chối đáp lại lời mời tham gia một cuộc họp diễn ra cùng ngày của chính quyền quân sự tại Niger và "các hành động khác của chính phủ Pháp mà trái với lợi ích của Niger".

Quyết định được đưa ra sau hàng loạt tuyên bố và biểu tình thù địch nhằm vào phía Pháp kể từ khi quân đội Niger lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26/7.

Các nhà lãnh đạo quân sự ở Niger cáo buộc Paris muốn can thiệp quân sự vào nước này để khôi phục chính quyền Bazoum và cho rằng Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) là một tổ chức “nằm trong túi Pháp”.

ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Niger sau cuộc đảo chính và đe dọa sử dụng lực lượng vũ trang để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger.

Pháp có khoảng 1.500 binh sĩ đóng quân ở Niger để hỗ trợ hoạt động chống lại các nhóm thánh chiến đã gây khó khăn cho đất nước cùng với khu vực Sahel rộng lớn hơn trong nhiều năm.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Franch24 và AFP)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.