Chính quyền Mỹ khôi phục một số chương trình viện trợ nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/4 thông báo đã khôi phục một phần các khoản cắt giảm tài trợ đối với các dự án cứu trợ khẩn cấp của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại 14 quốc gia đang phát triển.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP). Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce giải thích một số chương trình tại các quốc gia không nằm trong diện cắt giảm đã bị dừng lại do nhầm lẫn và hiện đã được khôi phục. Tuy nhiên, bà Bruce không nêu rõ tên các quốc gia được nối lại viện trợ, cũng như lý do cụ thể dẫn tới sự nhầm lẫn trong việc hủy bỏ một số hợp đồng trước đó.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết, quyền lãnh đạo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Jeremy Lewin đã gửi thư điện tử đến các nhân viên, trong đó yêu cầu đảo ngược các lệnh chấm dứt viện trợ và khôi phục các khoản tài trợ cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại Liban, Syria, Somalia, Jordan, Iraq và Ecuador. Theo hai nguồn tin, chính quyền Mỹ cũng đã khôi phục 4 khoản tài trợ cho Tổ chức Di cư quốc tế ở khu vực Thái Bình Dương.

Hiện WFP chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên.

Trước đó, ngày 7/4, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ và tài liệu nội bộ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm tài trợ cho các chương trình lương thực khẩn cấp của WFP tại 14 quốc gia, bao gồm Afghanistan, Syria, Yemen và nhiều nước khác đang phải đối mặt với xung đột và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Các văn bản thông báo hủy hợp đồng được gửi đến đối tác viện trợ trong tuần qua cho thấy quyết định chấm dứt tài trợ tại 14 quốc gia nằm trong tổng số khoảng 60 quốc gia trên khắp khu vực Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các quốc đảo Thái Bình Dương. Phản ứng ngay sau đó, WFP - tổ chức viện trợ lương thực lớn nhất thế giới - đã kêu gọi chính quyền Mỹ xem xét lại quyết định cắt giảm, cảnh báo rằng điều này có thể đẩy hàng triệu người vào nạn đói cùng cực.

Các khoản cắt giảm này nằm trong khuôn khổ kế hoạch giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), do Chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu. Mặc dù kế hoạch này được triển khai, song Ngoại trưởng Marco Rubio và một số quan chức khẳng định Mỹ sẽ không cắt giảm viện trợ nhân đạo thiết yếu. Thế nhưng, cho đến nay, Mỹ chính thức hủy bỏ 83% chương trình của USAID và dự định chuyển khoảng 1.000 chương trình còn lại sang Bộ Ngoại giao để đảm bảo quản lý hiệu quả hơn.

Mặc dù đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan tới việc cắt giảm chi tiêu của chính quyền liên bang, trong đó có các chương trình viện trợ nước ngoài, Tổng thống Trump ngày 8/4 cho biết ông ủng hộ tiếp tục cắt giảm chi tiêu. Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh ông ủng hộ việc mạnh tay cắt giảm chi tiêu với kỳ vọng tiết kiệm hơn 1.000 tỷ USD ngân sách liên bang.

Hà Ngọc - Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.