Chính quyền lâm thời Syria tìm kiếm hợp tác với Nga

Ngày 31/7, Nga và Syria nhất trí tăng cường hợp tác song phương và xem xét lại một số thỏa thuận được ký kết trước đây, trong bối cảnh chính quyền lâm thời tại Syria đang tăng cường quan hệ ngoại giao sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào đầu tháng 12/2024.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Sự nhất trí trên đạt được khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov có cuộc gặp người đứng đầu ngành ngoại giao của chính quyền lâm thời Syria, ông Asaad al-Shaibani, người đang có chuyến thăm Nga. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong chính quyền lâm thời Syria đến thăm Nga kể từ sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống al-Assad.

Phát biểu tại họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ Syria trong quá trình tái thiết đất nước sau hơn một thập kỷ xung đột, cũng như xem xét lại “các thỏa thuận và hợp đồng đã ký” trong bối cảnh Syria đang trong quá trình chuyển tiếp chính trị.

Về phần mình, ông al-Shaibani cho rằng việc rà soát là cần thiết để đảm bảo những thỏa thuận này đáp ứng lợi ích của người dân Syria. Ông cũng kêu gọi sự ủng hộ của Nga, khẳng định Syria mong muốn duy trì sự đồng hành của Nga.

Nga hiện duy trì hai căn cứ quân sự tại Syria, gồm căn cứ hải quân ở Tartus và căn cứ không quân tại Hmeimim, đều nằm trên bờ Địa Trung Hải. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính quyền lâm thời Syria có tiếp tục cho phép Nga duy trì các căn cứ này hay không.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Nổ súng tại bang Georgia gây nhiều thương vong

Mỹ: Nổ súng tại bang Georgia gây nhiều thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một vụ nổ súng đã xảy ra ngày 4/10 tại buổi tiệc khu phố ở thành phố Vienna, bang Georgia (Mỹ), làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố ra đòn trả đũa ‘đau đớn’ vào sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia

Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa và UAV tiến hành hai cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Riyadh và Khurais để đáp trả các hoạt động quân sự nhằm vào Yemen. Trong khi Houthi nói các cuộc tấn công gây cháy lớn tại mục tiêu, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho rằng tuyên bố này nhằm “đánh lạc hướng” khỏi những tổn thất của lực lượng Houthi.