Chính quyền Ai Cập ra điều kiện hòa giải với MB

Chính quyền Ai Cập sẽ chấp nhận hòa giải với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) nếu tổ chức này chấp nhận từ bỏ bạo lực, không tham gia vào các tội ác chống lại người dân, tôn trọng luật pháp và chấp nhận lộ trình chuyển tiếp chính trị sau cuộc chính biến hôm 3/7.
Phát biểu trên nhật báo "Al Akhbar" do nhà nước quản lý, Phó Thủ tướng lâm thời Ai Cập Ziad Bahaa al-Din ngày 14/12 cho biết chính quyền Ai Cập sẽ chấp nhận hòa giải với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) nếu tổ chức này chấp nhận từ bỏ bạo lực, không tham gia vào các tội ác chống lại người dân, tôn trọng luật pháp và chấp nhận lộ trình chuyển tiếp chính trị do Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi công bố sau cuộc chính biến hôm 3/7 lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.
Chính quyền Ai Cập ra điều kiện hòa giải với MB ảnh 1

Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour (trái) và Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Amr Moussa trước khi thông báo về thời điểm trưng cầu dân ý, tại Cairo ngày 14/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là vị quan chức thứ hai trong Chính phủ lâm thời Ai Cập đề cập đến việc hòa giải với MB. Trước đó, hôm 17/11, Bộ trưởng Đoàn kết xã hội Ai Cập Ahmed El-Borei tuyên bố sẵn sàng hòa giải với MB nếu lực lượng này chấp nhận lộ trình chuyển tiếp chính trị và không được "áp đặt lối sống" lên người dân Ai Cập. Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7, MB luôn từ chối công nhận ban lãnh đạo lâm thời được quân đội hậu thuẫn với lý do đây là "một phần của cuộc đảo chính bất hợp pháp", đồng thời khăng khăng đòi phục chức cho ông Morsi. Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 16/11, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - đề xuất đối thoại với tất cả các lực lượng chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và tình trạng bất ổn an ninh hiện nay. Đáng chú ý là NASL lần đầu tiên không nhắc đến yêu sách đòi phục chức cho nhà lãnh đạo này song vẫn tiếp tục giữ các yêu sách quan trọng khác, trong đó có việc công nhận sự kiện ngày 3/7 vừa qua là cuộc "đảo chính", giải thể Chính phủ lâm thời, xét xử những kẻ sát hại người biểu tình ủng hộ ông Morsi, phóng thích các tù nhân Hồi giáo và mở lại các kênh truyền hình Hồi giáo vốn bị giới chức Ai Cập đóng cửa ngay sau khi ông Morsi bị phế truất.
T.N

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.