Chinh phục 'ngọn núi man rợ'

Nằm ở độ cao 8.611m, K2 là ngọn núi cao thứ hai thế giới, sau đỉnh Everest, nằm ở biên giới giữa Baltistan thuộc khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan và tỉnh Tân Cương, Trung Quốc.

Nằm ở độ cao 8.611m, K2 là ngọn núi cao thứ hai thế giới, sau núi Everest, nằm ở biên giới giữa Baltistan thuộc khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan và tỉnh Tân Cương, Trung Quốc.

Đỉnh K2 là điểm cao nhất của dãy Karakoram đồng thời cũng là điểm cao nhất trên đất nước Pakistan. K2 còn được biết đến là “Ngọn núi man rợ” bởi những khó khăn mà người leo núi gặp phải trên đường chinh phục đỉnh K2 và cũng là nơi có tỉ lệ tử vong cao thứ 2 trong số 8 ngọn núi chết chóc. Tất cả chúng đều cao trên 8.000m so với mực nước biển và nằm trên hai dãy Himalaya và Karakoram.

Tuy vậy, K2 vẫn tiếp tục hút bước chân của những người thích phiêu lưu, mạo hiểm và mong muốn chinh phục ngọn núi này.

Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 1

Đường lên điểm cắm trại số 2 trên chặng đường chinh phục đỉnh K2.

Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 2

Những người leo núi nghiên cứu đường lên điểm cắm trại số 4 cũng như đường tiến vào "Vành đai chết".

Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 3

Hành trình trước khi đến được đỉnh K2.

Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 4

Đoàn leo núi nghiên cứu đường leo núi.

Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 5

Tuyết dày của mùa hè khiến cho việc giữ khô ráo cũng như đào bới lều trại sau trận bão càng trở nên khó khăn.

Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 6

Tiếp tục cuộc hành trình tiến lên phía trên.

Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 7

Đoàn leo núi tiếp tục cuộc chinh phục đỉnh K2 trong thời tiết có gió và đang trở nên thuận lợi hơn.

Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 8
Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 9

Những bước chân nặng nhọc cuối cùng trước khi tới đỉnh K2.

Chinh phục 'ngọn núi man rợ' ảnh 10

Đoàn leo núi chụp ảnh kỉ niệm cuộc chinh phục đỉnh K2 thành công.


A.M (Theo Nation Geographic)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.