Chính phủ và phe đối lập Syria xác nhận tham gia hoà đàm ở Astana

Chính phủ và phe đối lập Syria đã xác nhận sẽ tham gia cuộc đàm phán ở thủ đô Astana của Kazakhstan.
Chính phủ và phe đối lập Syria xác nhận tham gia hoà đàm ở Astana ảnh 1

Tổng thống Bashar al-Assad (phải) trong một trả lời phỏng vấn tại Damascus, Syria. Ảnh: EPA/TTXVN

Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 22/1 thông báo, hiện Chính phủ và phe đối lập Syria, cũng như đại diện của các nước Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura đã xác nhận sẽ tham gia cuộc hòa đàm Syria vào ngày 23-24/1 tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Cũng theo thông báo trên, thủ đô Astana được chọn tổ chức cuộc hòa đàm với tư cách là địa điểm trung lập cho tất cả các bên. Cuộc hòa đàm Syria sẽ diễn ra tại Astana vào 10h ngày 23/1 theo giờ Moskva (tức 14h giờ Hà Nội) theo hình thức họp kín. Dự kiến sẽ diễn ra họp báo tổng kết vào lúc 11:00 ngày 24/1 (giờ Moskva) tại khách sạn Rixos President Astana.

Hôm 21/1, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết, các đoàn đại biểu của Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Đặc phái viên LHQ về Syria, phái đoàn của phe đối lập Syria đã có mặt tại Astana. Đại diện cho Mỹ sẽ là Đại sứ tại Kazakhstan George Krol. Nguồn tin của hãng TASS cho biết, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga là phó lãnh đạo Cục tham mưu tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Stanislav Gadzhimagomadov.

Cũng theo nguồn tin này, mục đích chính của cuộc gặp Astana là củng cố thỏa thuận về lệnh ngừng bắn ngày 29/12/2016 tại Syria. Ngoài ra, không có sáng kiến mới nào được lên kế hoạch.

Cuộc hòa đàm Syria tại Astana được tổ chức theo sáng kiến của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Ngày 22/1, trước thềm cuộc hòa đàm giữa các bên xung đột Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện ba nước đảm bảo cho cuộc hòa đàm này là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Theo hãng RiaNovosti, tham gia cuộc gặp có Vụ trưởng Vụ Trung Đông và Bắc Phi của Bộ Ngoại giao Nga Sergei Vershinin, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari, Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov và đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.