Chính phủ và phe đối lập Syria ký văn kiện giải quyết xung đột

Chính phủ và đại đa số các lực lượng đối lập tại Syria cũng đã ký được một văn kiện chung "Đánh giá tình tình tại Syria". Đây là văn kiện chính trị đầu tiên được Chính phủ và phe đối lập nhất trí.
Kết thúc 4 ngày tham vấn tại Moskva (Nga), tuy còn rất nhiều bất đồng và cáo buộc lẫn nhau nhưng Chính phủ và đại đa số các lực lượng đối lập tại Syria cũng đã ký được một văn kiện chung "Đánh giá tình tình tại Syria". Đây là văn kiện chính trị đầu tiên được Chính phủ và phe đối lập nhất trí.Nhà trung gian điều phối cuộc tham vấn, Giám đốc Viện Phương Đông học Viện hàn lâm khoa học LB Nga Vitaly Naumkin, cho biết theo văn kiện này, các bên nhất trí lấy các nguyên tắc của Tuyên bố chung Geneva ngày 30/6/2012 làm cơ sở để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria; quá trình giải quyết chính trị sẽ được tiến hành thông qua đối thoại nội bộ Syria, không có sự can thiệp của nước ngoài nhằm duy trì chủ quyền dân tộc, thống nhất lãnh thổ và nhân dân, bảo vệ các thể chế nhà nước, không cho phép bất kỳ một quyết định chính trị nào xuất phát từ hạn chế sắc tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng; kêu gọi cộng đồng quốc tế tác động lên các bên quốc tế và Arab để họ phải tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) về chống chủ nghĩa khủng bố và chấm dứt mọi hành động ủng hộ khủng bố; yêu cầu cộng đồng quốc tế dỡ bỏ ngay lập tức tất cả các phong tỏa và biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria.
Chính phủ và phe đối lập Syria ký văn kiện giải quyết xung đột ảnh 1

Đại sứ Syria tại LHQ, Trưởng đoàn đàm phán Bashar al-Jaafari phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Reuters

Moskva và Damascus đã đánh giá cao văn kiện trên, nêu bật trọng tâm chống khủng bố và giải quyết hòa bình cuộc xung đột mà không cần có sự can dự của nước ngoài. Đại sứ Syria tại LHQ, Trưởng đoàn đàm phán Bashar al-Jaafari cho biết, số đại diện không ký văn kiện chỉ có 1-2 người, thể hiện quan điểm đồng nhất cao của Syria trong các vấn đề văn kiện đặt ra. Đại diện một trong các lực lượng đối lập, lãnh đạo đảng Mặt trận Nhân dân vì sự thay đổi và giải phóng (PFCL) Qadri Jamil tuyên bố dự định đề nghị LHQ tổ chức cuộc gặp Geneva III. Về phần mình, Đại diện LHQ cho biết sẽ nghiên cứu văn kiện và hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào nhằm tổ chức đối thoại nội bộ Syria.Cuộc tham vấn Moskva giữa các bên xung đột tại Syria diễn ra từ ngày 6-9/4. Cũng như cuộc đàm phán lần đầu hồi tháng Giêng vừa qua ở Moskva, lãnh đạo nhóm đối lập lớn nhất Syria là Liên minh Dân tộc (SNC) đã không tham dự.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.