Chính phủ Ukraine yêu cầu Quốc hội trừng phạt kinh tế Nga

Chính phủ Ukraine đã yêu cầu Quốc hội cho phép áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm đáp trả lệnh cấm nhập khẩu lương thực và đình chỉ khu vực thương mại tự do giữa hai nước của Moskva.
Chính phủ Ukraine yêu cầu Quốc hội trừng phạt kinh tế Nga ảnh 1

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk.

Theo Sputnik, nội dung trên được đề cập trong một dự luật được công bố ngày 23/12 của Kiev. Dự luật nêu rõ: "Những biện pháp bổ sung có thể được áp dụng để đáp trả là cấm hoặc hạn chế các giao dịch ngoại thương, hủy bỏ sự ưu đãi thuế".
Trước đó hôm 21/12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Ukraine, trong đó gồm có các sản phẩm nông nghiệp và nhập khẩu vật liệu thô, bắt đầu từ ngày 1/1/2016.
* Các bên xung đột cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Chính quyền Ukraine và lực lượng đòi độc lập ủng hộ Nga đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày nghỉ (23/12), chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn này có hiệu lực ở miền Đông bị xung đột tàn phá. Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko nêu rõ: "Các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã vi phạm những thỏa thuận này. Kể từ 0 giờ ngày 23/12 chúng tôi đã ghi nhận 7 vụ nã pháo nhằm vào các vị trí của chúng tôi". Theo ông Lysenko, lực lượng đòi độc lập đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng, bao gồm các bệ phóng rốckét đa năng.

Tuy nhiên, phía lực lượng đòi độc lập đã phủ nhận những cáo buộc trên và cho biết họ đã thực thi "đầy đủ" thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cáo buộc các lực lượng quân chính phủ Ukraine "tiếp tục nã" đạn cối và sử dụng vũ khí hạng nhẹ. Phát ngôn viên quân sự Eduard Basurin cho biết các binh sĩ Ukraine đã tấn công làng Zaytseve, cách Donestsk 50km cũng như gần sân bay Donetsk và thị trấn Gorlivika. Ông Basurin nói: " Họ đã không thực hiện những cam kết của họ".

Trước đó ngày 22/12, các bên xung đột ở Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Donbass trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới. Thỏa thuận ngừng bắn này có hiệu lực từ 0 giờ (giờ địa phương) ngày 23/12.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.