Chính phủ Syria phản đối Ủy ban Hiến pháp do LHQ dẫn đầu

Ngày 13/2, Chính phủ Syria lên tiếng bác bỏ các nỗ lực do Liên hợp quốc (LHQ) dẫn đầu về việc thành lập một Ủy ban Hiến pháp có nhiệm vụ soạn thảo một hiến pháp mới cho Syria.
Chính phủ Syria phản đối Ủy ban Hiến pháp do LHQ dẫn đầu ảnh 1

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo tại Damascus, trợ lý Ngoại trưởng Syria Ayman Soussan nêu rõ Syria "không bị ràng buộc hay có quan hệ với bất kỳ ủy ban nào không do chính Syria thành lập hay dẫn đầu".

Trước đó, Đại hội Đối thoại dân tộc Syria diễn ra ngày 30/1 tại Sochi, Nga, đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ủy ban Hiến pháp. Phía Nga cho biết danh sách này sẽ được chuyển cho Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura trong thời gian sớm nhất. Ông Mistura sau đó cũng cam kết sẽ tiến hành các cuộc tham vấn sâu rộng để đảm bảo chọn ra một ủy ban cân bằng bao gồm cả đại diện của Chính phủ Syria cũng như phe đối lập, để ngỏ khả năng rằng việc thành lập ủy ban này có thể mở đường để Syria tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội do LHQ bảo trợ và giám sát.

Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 13/2, ông Soussan nêu rõ đặc phái viên Mistura chỉ có vai trò là "người thúc đẩy" tiến trình đàm phán, không phải trung gian hòa giải hay đại diện cho các bên liên quan.

Song song với các cuộc hòa đàm Syria do LHQ bảo trợ tại Geneva, hội nghị tại Sochi là một nỗ lực mới do Nga bảo trợ nhằm tìm ra giải pháp hóa giải cuộc nội chiến đã bước sang năm thứ 8 tại Syria, vốn đã khiến hơn 340.000 người thiệt mạng, hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa. Hội nghị diễn ra sau khi vòng đàm phán thứ 9 do LHQ bảo trợ kết thúc tại Vienna không đạt được tiến triển.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).