Chính phủ Sudan cử đoàn đàm phán tới Ai Cập

Chính phủ Sudan cho biết sẽ cử một phái đoàn tới Cairo để thảo luận với giới chức Mỹ và Ai Cập trong ngày 19/8, tuy nhiên vẫn bỏ ngỏ khả năng tham gia đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng xung đột kéo dài suốt 16 tháng qua.
Chú thích ảnh
Các thành viên Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ở Sudan tại Khartoum, ngày 23/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ do quân đội kiểm soát của Sudan từng tuyên bố sẽ không tham dự đàm phán hòa bình ở Thụy Sĩ trừ khi thỏa thuận đạt được trước đó ở Jeddah được thực thi. Đây là thỏa thuận được ký giữa Chính phủ Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) hồi tháng 5/2023.

Tuyên bố của Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan nêu rõ đã đồng ý cử phái đoàn tới Cairo sau khi liên hệ với đặc phái viên của Mỹ và chính phủ Ai Cập, những người đóng vai trò quan sát viên trong đàm phán. Tuy nhiên nội dung thảo luận sẽ chỉ giới hạn ở việc thực thi thỏa thuận Jeddah, trong đó có nội dung yêu cầu RSF rút khỏi các khu vực dân sự. Chính phủ Sudan đã trình bày tầm nhìn về vấn đề này cùng nhiều chủ đề khác với các nhà trung gian Mỹ và Saudi Arabia, và việc đàm phán tiếp theo sẽ tùy thuộc vào phản hồi của các nhà trung gian này.

Các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Sudan, được Mỹ bảo trợ, đã bắt đầu dưới hình thức họp kín tại Thụy Sĩ hôm 14/8 dù không có sự tham gia của đại diện Chính phủ Sudan. Đàm phán do Saudi Arabia và Thụy Sĩ đồng tổ chức, và Liên minh châu Phi (AU), Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Liên hợp quốc (LHQ) đóng vai trò là nhóm điều hướng. Trong khi RSF nhất trí tham gia các cuộc đàm phán thì Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) không hài lòng với định dạng đàm phán do Washington sắp xếp.

Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Sudan đang hứng chịu một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 4/2023 giữa quân đội Chính phủ Sudan và RSF. Đến nay, giao tranh đã khiến khoảng 20% dân số Sudan phải rời bỏ nhà cửa, trong khi hàng chục nghìn người đã thiệt mạng. Hơn 25 triệu người trên khắp đất nước - tương ứng hơn 50% dân số - đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.