Chính phủ Slovakia triển khai quân đội hỗ trợ chống dịch COVID-19

Ngày 8/10, Slovakia ghi nhận 1.184 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, khiến chính phủ nước này phải triển khai hàng trăm binh sĩ hỗ trợ các quan chức y tế cộng đồng, đồng thời cảnh báo có thể siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch.
Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bratislava, Slovakia. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến nay, Slovakia đã ghi nhận tổng cộng 16.910 ca nhiễm, trong đó có 57 ca tử vong.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Slovakia Igor Matovic bày tỏ: "Tôi bắt đầu lo ngại liệu các biện pháp đã thực thi có hiệu quả hay không, khi số ca nhiễm tăng mạnh như vậy".

Bộ trưởng Y tế Marek Krajci cho biết tốc độ lây nhiễm tại nước này ước tính khoảng 1.4, theo đó số ca nhiễm mới tăng gấp đôi trong vòng một tuần.

Chính phủ Slovakia đã chấp thuận huy động 1.500 binh sĩ hỗ trợ các cơ sở y tế cộng đồng địa phương và các bệnh viện. 267 binh sĩ sẽ được triển khai trong đợt đầu vào cuối tuần này để giúp truy vết người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm.

Cho đến nay, Slovakia tránh áp đặt các lệnh phong tỏa toàn bộ, song đã quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các nơi công cộng trong phòng kín, hạn chế số khách hàng được vào các cửa hiệu, yêu cầu các nhà hàng và quán rượu phải đóng cửa trước 22h và hạn chế lượng khán giả trong các sự kiện thể thao và sự kiện công cộng khác.

* Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong ngày ở Thụy Sĩ và Liechtenstein cũng tăng ở mức cao nhất, với 1.487 ca. Con số này cao hơn mức đỉnh 1.456 ghi nhận ngày 23/3. Cơ quan y tế công Thụy Sĩ cho biết đã ghi nhận tổng cộng 60.368 ca nhiễm, trong đó 1.794 ca tử vong.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.