Chính phủ Séc từ chức

Tổng thống CH Séc Milos Zeman đã chấp nhận đơn từ chức của chính quyền Thủ tướng Jiri Rusnok, người đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước Quốc hội từ hôm 7/8.
Tổng thống CH Séc Milos Zeman đã chấp nhận đơn từ chức của chính quyền Thủ tướng Jiri Rusnok, người đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước Quốc hội từ hôm 7/8.
Chính phủ Séc từ chức ảnh 1

Tổng thống Milos Zeman (trái) chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Jiri Rusnok tại Prague. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Jiri Rusnok đã đệ đơn từ chức của Chính phủ lâm thời lên Tổng thống Milos Zeman hôm 13/8. Truyền hình Séc đưa tin "Tổng thống Zeman, tại Pháo đài Praha, đã chính thức chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Rusnok”. Ông Zeman cũng đề nghị chính phủ của Thủ tướng Rusnok tiếp tục các công việc của mình cho tới khi chính phủ mới được chỉ định. Quyền Thủ tướng Rusnok tuyên bố chính phủ của ông sẽ tiếp tục làm việc kể cả sau khi Hạ viện giải tán để tiến hành bầu cử sớm.Chính phủ từ chức sẽ mở đường để Hạ viện bỏ phiếu tự giải tán dẫn đến một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn mà theo Hiến pháp Séc, phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày giải tán Hạ viện.Cuộc tổng tuyển cử có thể "ngốn" của ngân sách khoảng hơn 50 triệu USD.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.