Chính phủ Philippines và MILF ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực

Chính phủ Philippines ra tuyên bố cho biết Manila và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mang tính quyết định, mở đường tiến tới một Hiệp định hòa bình cuối cùng.

Chính phủ Philippines ngày 8/12 ra tuyên bố cho biết Manila và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mang tính quyết định, mở đường tiến tới một Hiệp định hòa bình cuối cùng. Thỏa thuận là bước tiến tiếp theo hướng tới chấm dứt hoàn toàn cuộc nổi dậy của các phiến quân Hồi giáo kéo dài nhiều thập kỷ qua ở miền Nam Philippines, cướp đi sinh mạng của 150.000 người.

Chính phủ Philippines và MILF ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực ảnh 1

Các tay súng MILF tại căn cứ Darapan ở tỉnh Sultan Kudarat thuộc đảo Mindanao, miền nam Philipin. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu ủy ban hòa bình của chính phủ, bà Teresita Deles, tuyên bố việc ký thỏa thuận, được thực hiện giữa đại diện đàm phán của Chính phủ với MILF tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, đảm bảo cho việc thiết lập khu vực tự trị Hồi giáo ở Mindanao. Người phát ngôn của Tổng thống Benigno Aquino cho biết Tổng thống đã chúc mừng kết quả đàm phán.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Philippines và MILF đã ký hòa ước sơ bộ, kép lại 40 năm xung đột tại miền Nam Philippines. Theo thỏa thuận, Philippines sẽ cho thành lập một vùng tự trị của người Hồi giáo tại đảo Mindanao, trong đó phải có sự chia sẻ quyền lực và nguồn tài nguyên tại đây. Đổi lại, MILF từ bỏ mọi ý định đòi ly khai.

Trong tháng 7 vừa qua, chính phủ Philippines và MILF cũng đã ký thỏa thuận chia sẻ nguồn tài nguyên ở miền Nam nước này, theo đó chính phủ đồng ý cho MILF được hưởng 75% thu nhập từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên tổng quát và khoáng sản kim loại trong khu vực. Hai bên cũng đồng ý rằng thu nhập từ nguồn tài nguyên năng lượng được chia đồng đều.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.