Chính phủ Pháp kêu gọi ngừng biểu tình 'Áo vàng' sau vụ tấn công ở Strasbourg

Chính phủ Pháp ngày 13/12 kêu gọi người biểu tình "Áo vàng" ngừng mọi cuộc tụ tập cuối tuần này, với lý do các lực lượng an ninh đang rất căng thẳng do tình trạng báo động cao sau vụ nổ súng tại khu chợ Giáng sinh ở Strasbourg.
Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Strasbourg, Pháp ngày 11/12/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình CNews, người phát ngôn Chính phủ Pháp Benjamin Griveaux cho biết chính phủ không cấm các cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào thứ Bảy tới, nhưng người biểu tình nên "hiểu lẽ phải" sau khi Tổng thống Emmanuel Macron đã đưa ra một loạt biện pháp trợ giúp tài chính. Ông nói thêm: "Sau cuộc tấn công tại Strasbourg, sẽ tốt hơn nếu mọi người trở lại làm ăn yên bình trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ cuối năm với gia đình mình, thay vì biểu bình và khiến lực lượng an ninh lại phải tiếp tục làm việc".

Ngày 8/12 vừa qua, gần 90.000 cảnh sát cùng hàng chục xe bọc thép đã được triển khai trên cả nước. Các cuộc biểu tình đã buộc các cửa hàng, cửa hiệu, viện bảo tàng và công trình lịch sử phải đóng cửa, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh. Người biểu tình đã phá vỡ cửa kính, cướp phá các cửa hàng và phóng hỏa hàng chục xe ô tô ở nhiều nơi trong thủ đô Paris.

Sau 3 tuần diễn ra biểu tình, Tổng thống Macron đã đưa ra một loạt biện pháp, bao gồm tăng lương tối thiểu (SMIC), không đánh thuế tiền làm thêm giờ và các khoản tiền thưởng cuối năm cho người lao động, giảm thuế cho người về hưu có thu nhập ít hơn 2.000/tháng... Tuy nhiên, một số người vẫn cho rằng nhượng bộ như vậy là chưa đủ và tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình tại Paris vào cuối tuần này.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.