Chính phủ Nhật Bản và BOJ nhất trí hợp tác đối phó tác động của đại dịch 

Các quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nhóm họp ngày 7/1 để thảo luận về các diễn biến trên thị trường tài chính trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kyoto, Nhật Bản, ngày 4/1/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Tài chính Kenji Okamura, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) Ryozo Himi và Giám đốc Điều hành BOJ Shinichi Uchida. Các quan chức này khẳng định chính phủ và BOJ đang nỗ lực hết sức để đối phó với các tác động của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, họ cũng trao đổi quan điểm về sự tăng giá của đồng yen trên thị trường ngoại hối trong thời gian gần đây.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, Thứ trưởng Okamura nói: “Sự ổn định của thị trường tài chính là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên thị trường trong tương lai và phối hợp hành động nếu cần”. 

Trong thời gian gần đây, đồng yen đã liên tục tăng giá so với đồng bạc xanh của Mỹ, một phần là do sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Nhật Bản. Ngày 7/1, tỷ giá giữa hai đồng tiền đã giảm xuống 102,6 yen/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến triển vọng của nền kinh tế thế giới trở nên mờ mịt và nhiều nhà đầu tư coi đồng yen là nơi trú ẩn an toàn.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.