Chính phủ Nhật Bản can thiệp để chặn đà tăng giá của đồng yên

Theo phóng viên TTXVN tại Tôkiô, ngày 4/8, Bộ Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã cùng can thiệp vào thị trường ngoại hối nước này để chặn đà tăng giá của đồng yên, bằng cách tung ra thị trường một lượng lớn đồng yên để mua đôla Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Tôkiô, ngày 4/8, Bộ Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã cùng can thiệp vào thị trường ngoại hối nước này để chặn đà tăng giá của đồng yên, bằng cách tung ra thị trường một lượng lớn đồng yên để mua đôla Mỹ.

Chính phủ Nhật Bản can thiệp để chặn đà tăng giá của đồng yên ảnh 1

Ảnh: Internet


Ngoài việc phối hợp với Bộ Tài chính Nhật Bản, BOJ cùng ngày đã quyết định nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế bằng cách mở rộng quy mô chương trình mua tài sản tài chính, như trái phiếu chính phủ và chứng chỉ nợ công ty, từ 40.000 tỷ yên (511 tỷ USD) hiện nay lên 50.000 tỷ yên (639 tỷ USD). Đồng thời, BOJ cũng quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp từ 0 đến 0,1%.

Ngay sau khi Chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối, đồng yên đã giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Trên thị trường Tôkiô, tỷ giá giữa đồng yên so với đôla Mỹ đã tăng từ 77,19 yên/USD vào chiều 3/8, gần bằng mức thấp kỷ lục kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, lên 78,92 yên/USD vào trưa 4/8, trong khi tỷ giá giữa đồng yên so với đồng ơrôo cũng tăng từ 109,88 yên/ơrô lên 112,87 yên/ơrô. Các thị trường chứng khoán Tôkiô cũng phản ứng tích cực trước động thái mới nhất của Chính phủ. Trong phiên giao dịch ngày 4/8, chỉ số Nikkei-225 tăng 0,9%, lên 9.724,21 điểm và chỉ số Topix cũng tăng 0,65% lên 832,14 điểm.

Đây là lần thứ hai kể từ sau trận động đất gây sóng thần ngày 11/3 vừa qua, Nhật Bản phải can thiệp vào thị trường để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước và hạn chế những tác động tiêu cực của hiện tượng đồng yên tăng giá trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng do động đất. Trước đó, ngày 18/3, Chính phủ Nhật Bản đã buộc phải can thiệp vào thị trường ngoại hối sau khi đồng yên liên tục tăng giá so với USD và tỷ giá này đã xuống mức thấp kỷ lục kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai là 76,25 yên/USD vào ngày 17/3/2011.

TTXVN\Tin Tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.