Chính phủ Nam Sudan và phiến quân hoãn đối thoại trực tiếp

Ngày 4/1, phái đoàn của chính phủ Nam Sudan và phe nổi dậy cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên tham chiến đã bị hoãn lại.

Ngày 4/1, phái đoàn của chính phủ Nam Sudan và phe nổi dậy cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên tham chiến đã bị hoãn lại, làm tiêu tan hy vọng về một lệnh ngừng bắn nhanh chóng nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh dữ dội và nguy cơ bùng phát thành nội chiến tổng lực tại quốc gia châu Phi này.

Chính phủ Nam Sudan và phiến quân hoãn đối thoại trực tiếp ảnh 1

Giao tranh khiến nhiều người Nam Sudan phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Michael Makuei, thành viên phái đoàn tham dự các cuộc đàm phán tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia và người phát ngôn của lực lượng phiến quân Yohanis Musa Pouk cho biết: Hai bên không gặp nhau vào ngày 4/1 và chỉ gặp sau khi các nhà đàm phán soạn thảo xong một chương trình nghị sự sược sự đồng thuận của cả hai phía.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Makuei xác nhận các trưởng đoàn đàm phán đã có cuộc gặp chớp nhoáng vào cuối ngày 3/1, mặc dù các cuộc hội đàm thực sự không diễn ra.

Kể từ khi bùng phát hôm 15/12 vừa qua, các cuộc giao tranh giữa quân đội trung thành với Tổng thống Salva Kiir và lực lượng ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.