Chính phủ Na Uy tránh được nguy cơ sụp đổ

Chính phủ cánh hữu Na Uy ngày 3/12 đã tránh được nguy cơ sụp đổ sau khi đạt được một thỏa thuận về dự thảo ngân sách 2017 vào phút chót.
Chính phủ Na Uy tránh được nguy cơ sụp đổ ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo dự thảo ngân sách 2017, Chính phủ Na Uy sẽ chi thêm 6 tỷ kroner (670 triệu euro) cho vấn đề khí hậu và môi trường, chính sách gia đình, giáo dục và nghiên cứu, và giao thông đường sắt.


Các cuộc đàm phán về dự thảo ngân sách 2017 của Na Uy đã rơi vào bế tắc từ ngày 29/11 vừa qua khi đảng Tự do tuyên bố rút khỏi đàm phán vì không hài lòng với việc thiếu các biện pháp chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, thỏa hiệp đạt được vào phút chót sau 1 tuần đàm phán khó khăn đã giúp chính phủ thiểu số Na Uy tránh được nguy cơ đổ vỡ.

Nếu không đạt được nhất trí về dự thảo ngân sách 2017, chính phủ do Thủ tướng Erna Solberg lãnh đạo sẽ phải kêu gọi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội. Trong trường hợp thất bại, Na Uy phải đàm phán thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, hiến pháp Na Uy không cho phép tiến hành bầu cử sớm khi cuộc bầu cử cơ quan lập pháp nước này được ấn định vào ngày 11/9/2017.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.