Chính phủ Mỹ từng được nhận giải Oscar danh giá

Một trong những điều bất ngờ nhất của lịch sử của giải Oscar là chính phủ Mỹ từng được nhận tượng vàng danh giá này.
Chính phủ Mỹ từng được nhận giải Oscar danh giá ảnh 1

Một cảnh trong bộ phim "Nine from Little Rock”.

Năm 1964, ông George Stevens - Giám đốc Cơ quan Thông tin Mỹ (USIA) thuộc Bộ Ngoại giao đã đề nghị nhân viên sản xuất bộ phim tài liệu ngắn có tên “Nine from Little Rock” xoay quanh câu chuyện về 9 học sinh da màu đã làm nên lịch sử khi nhập học tại trường trung học chỉ dành cho công dân da trắng có tên Little Rock tại bang Arkansas vào tháng 9/1957. Trước khi sự kiện này xảy ra, các trường trung học tại Mỹ bị chia tách thành nơi chỉ dành cho người da màu hoặc người da trắng.

Đến năm 1965, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã trao giải Oscar Phim tài liệu ngắn hay nhất cho “Nine from Little Rock”.

“Nine from Little Rock” được thuật lại qua chính giọng nói của Jefferson Thomas, một trong 9 học sinh da màu đã học tại trường Little Rock. Bộ phim tài liệu này còn nhấn mạnh về quá trình kết thúc chương trình học phổ thông và theo học những bậc học cao hơn về báo chí, xã hội và giáo dục của 9 học sinh này.

Bộ phim “Nine from Little Rock” được coi là một phần thuộc nỗ lực tuyên truyền của USIA trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đang căng thẳng nhằm phác họa Mỹ là vùng đất của tự do và không phân biệt chủng tộc.

"Nine from Little Rock" vào thời điểm đó được dịch ra 17 thứ tiếng và trình chiếu tại 100 quốc gia. Bộ phim này cũng đánh dấu cột mốc thay đổi cho chính sách ngoại giao của USIA bởi khi Đạo luật Nhân quyền được thông qua trong giai đoạn 1964-1965, chính phủ Mỹ đã giảm dần việc hỗ trợ tuyên truyền cho nhân quyền và bình đẳng sắc tộc trên mức độ quốc tế.

Hà Linh (SM)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.