Chính phủ Mỹ sẽ khuyến khích người dân tiêm vaccine COVID-19 tăng cường

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch khuyến khích công dân Mỹ tiêm mũi vaccine tăng cường phòng chống COVID-19 vào mùa thu này để đối phó với làn sóng dịch mới.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Dayton, Ohio, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức Nhà Trắng đã chia sẻ thông tin này với hãng thông tấn Reuters (Anh) vào ngày 20/8.

Quan chức này nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ khuyến khích người dân Mỹ tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cùng vaccine cúm và RSV”.

Quan chức này cũng xác nhận rằng dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ghi nhận tình trạng gia tăng các ca mắc và nhập viện vì COVID-19 nhưng tổng số các trường hợp vẫn ở mức thấp.

Vào ngày 17/8, Moderna cho biết các dữ liệu ban đầu thu được cho thấy vaccine COVID-19 cập nhật của hãng này có hiệu quả trước các biến thể “Eris” và “Fornax”.

Bên cạnh đó, Moderna cùng các nhà sản xuất vaccine COVID-19 khác như Novavax, Pfizer và BioNTech SE đều đã tạo các phiên bản vaccine mới nhằm vào XBB.1.5 - biến thể phụ của Omicron.

Các công ty này đang trong quá trình xin cấp phép cho vaccine từ các cơ quan quản lý tại Mỹ và châu Âu. Họ kỳ vọng các vaccine COVID-19 được cập nhật có thể đưa vào sử dụng trong nhiều tuần tới hoặc vào mùa thu.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 18/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và giới chức y tế của Mỹ cho biết đang theo dõi chặt chẽ biến thể phụ mới của Omicron là BA.2.86. WHO tuyên bố đã phân loại BA.2.86 là biến thể phụ đang được theo dõi “do số lượng đột biến gene ở quy mô lớn”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.