Chính phủ Mỹ kiện công ty điện lực vì vụ cháy rừng nghiêm trọng ở California

Chính phủ Mỹ hôm 4/9 đã đệ đơn kiện một công ty điện lực lớn để yêu cầu bồi thường hàng triệu USD liên quan đến các vụ cháy rừng ở khu vực Nam California, trong đó bao gồm một trong những trận hỏa hoạn kinh hoàng đã tàn phá khu vực Los Angeles hồi tháng 1/2025.
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Ventura, California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định họ không nghi ngờ gì về việc công ty Southern California Edison (SCE) phải chịu trách nhiệm cho Vụ cháy Eaton, vốn đã tàn phá khu vực Altadena khiến 19 người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

Vụ cháy Eaton là một trong hai trận hỏa hoạn lớn đã càn quét khu vực Los Angeles hồi tháng Một, khiến lực lượng cứu hỏa phải vật lộn trong nhiều tuần để khống chế. Các vụ cháy này đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, làm hàng nghìn người mất nhà cửa và gây ra những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài cho nhiều người khác. Chúng được xem là một trong những thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất từng xảy ra trên thế giới.

Trong nhiều tháng qua, một đường dây điện của SCE đã bị nghi ngờ là nguyên nhân gây cháy. Công ty trước đó đã thừa nhận phát hiện một sự cố trên một trong các đường dây truyền tải của mình vào khoảng thời gian đó.

Một đơn kiện thứ hai được đệ trình hôm 4/9 cáo buộc các đường dây điện bị chùng của SCE đã gây ra vụ cháy Fairview vào tháng 9/2022 tại hạt San Bernardino, phía Đông Los Angeles. Vụ cháy đó đã khiến hai người thiệt mạng, thiêu rụi 14.000 mẫu Anh (5.600 ha) và phá hủy hàng chục tòa nhà.

Một người phát ngôn của SCE cho biết công ty sẽ xem xét các đơn kiện và sẽ phản hồi thông qua các kênh pháp lý phù hợp.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Bill Essayli cho biết các đơn kiện được đệ trình cáo buộc một loạt hành vi sơ suất đáng lo ngại của SCE, dẫn đến chết người, tàn phá và khiến người dân phải tiêu tốn hàng chục triệu USD để khắc phục sai lầm của công ty.

Ông bày tỏ hy vọng rằng các đơn kiện này là bước đầu tiên để tạo ra sự thay đổi văn hóa tại SCE, giúp công ty này trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm và tận tâm với cộng đồng.  

Vào tháng Bảy, SCE cho biết họ sẽ bắt đầu bồi thường cho các nạn nhân của vụ cháy Eaton, ngay cả trước khi có kết luận điều tra chính thức. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ yêu cầu SCE bồi thường 40 triệu USD cho vụ cháy Eaton, song khoản này chỉ liên quan đến các tổn thất mà chính quyền liên bang phải gánh chịu.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).