Chính phủ Mỹ kháng cáo phán quyết liên quan đến TikTok

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/10 cho biết đã kháng cáo lên Tòa phúc thẩm khu vực Quận Columbia về phán quyết của thẩm phán ngăn chặn lệnh cấm tải ứng dụng chia sẻ video TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc). 
Chú thích ảnh
Biểu tượng TikTok bên ngoài tòa nhà văn phòng ở thành phố Culver, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào cuối tháng 9/2020, một thẩm phán đã tạm thời ngăn chặn lệnh cấm của Nhà Trắng đối với việc tải TikTok trên các cửa hàng ứng dụng AppStore và Google Play.

ByteDance đang chịu sức ép phải bán lại TikTok. Nhà Trắng cho rằng các hoạt động của TikTok gây ra sự lo ngại về an ninh quốc gia đối với Mỹ khi dữ liệu cá nhân của 100 triệu người Mỹ dùng ứng dụng này có thể được Chính phủ Trung Quốc sử dụng. Bất kỳ thỏa thuận bán lại ứng dụng này khi đạt được sẽ phải được Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) của Chính phủ Mỹ xem xét.

Walmart Inc và Oracle Corp đang đàm phán mua cổ phần trong TikTok Global, công ty mới sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Mỹ của TikTok. Tuy nhiên, các điều khoản chủ chốt của thỏa thuận, bao gồm việc ai là người nắm cổ phần đa số, vẫn đang gây tranh cãi. 

ByteDance cũng cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phải được Chính phủ Trung Quốc phê chuẩn. Chính phủ Trung Quốc đã xem xét một danh sách những công nghệ sẽ bị cấm xuất khẩu, theo đó sẽ có quyền quyết định đối với bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến TikTok.

Lê Minh (Reuters)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.