Chính phủ mới của Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức

Ngày 9/7, một ngày sau khi tân Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nhậm chức, chính phủ mới của Hy Lạp cũng tuyên thệ nhậm chức tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Athens, với cam kết có thể mang lại thay đổi và thành công cho đất nước, vốn chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế suốt một thập kỷ qua. 
Chú thích ảnh
Các thành viên Chính phủ mới của Hy Lạp tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Athens ngày 9/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

51 thành viên trong chính phủ mới đã tuyên thệ trong một buổi lễ do Tổng Giám mục Athens Ieronymos điều hành. Trong những nhân vật được chú ý của nội các mới có Bộ trưởng Tài chính Christos Staikouras, 45 tuổi, người có vai trò chủ chốt trong các kế hoạch cải cách thúc đẩy tăng trưởng của tân Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis. 

Trước đó, ngày 8/7, lãnh đạo đảng Dân chủ mới (ND) Kyriakos Mitsotakis đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn diễn ra ngày 7/7.

Với 39,84% phiếu bầu, đảng ND giành đa số tại Quốc hội, với 158 trên tổng số 300 ghế. Đảng Syriza cầm quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras đứng thứ hai với 31,54% phiếu, nhận 86 ghế. Tiếp theo là các đảng Xã hội (KINAL) với 22 ghế, đảng Cộng sản (KKE) với 15 ghế, đảng Giải pháp quốc gia Hy Lạp có 10 ghế và đảng Mera25 có 9 ghế.

Ông Mitsotakis đã cam kết sẽ đảm nhận trọng trách lãnh đạo đất nước với tinh thần trách nhiệm cao, khẳng định sẽ nỗ lực để vực dậy nền kinh tế đất nước kiệt quệ sau một thập niên khủng hoảng, đồng thời tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho mọi công dân Hy Lạp, đặc biệt là những người trẻ, có cơ hội thể hiện năng lực của mình.

Quy mô của nền kinh tế Hy Lạp đã sụt giảm tới 25% trong khi đói nghèo và tỷ lệ thất nghiệp không ngừng tăng. Dù các nhà phân tích kinh tế cho rằng điều kiện tài chính của quốc gia này đang phần nào được cải thiện và kinh tế có thể tăng tưởng 2,2% trong năm nay, song vẫn còn rất lâu mới có thể bù đắp những thiệt hại về kinh tế.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 6 tại Hy Lạp trong một thập niên qua và là lần đầu tiên cử tri Hy Lạp đi bỏ phiếu để bầu ra một chính phủ mới kể từ khi nước này thoát khỏi 3 gói cứu trợ tài chính của nhóm "bộ ba" chủ nợ gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào tháng 8/2018.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.