Chính phủ lâm thời Syria công bố kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế thị trường

Ngày 18/12, Bộ trưởng Kinh tế của Chính phủ lâm thời Syria, ông Basil Abdulaziz Abdul Hanan, đã công bố kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế thị trường tự do và cạnh tranh.
Chú thích ảnh
Người dân tại Damascus, Syria, ngày 16/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Kế hoạch trên được ông Abdul Hanan đưa ra trong bối cảnh các quan chức Syria đang thảo luận với các nhà công nghiệp, thương nhân và chuyên gia để định hướng lại nền kinh tế quốc gia sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Abdul Hanan nêu rõ: "Chúng tôi đã tăng cường tiến hành các cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, thương nhân và chuyên gia để nắm bắt tình hình rõ ràng cũng như xác định các ưu tiên trong việc cải thiện nền kinh tế".

Bộ trưởng Kinh tế Abdul Hanan cũng thông báo sẽ tổ chức các hội thảo để khu vực tư nhân, học giả và chuyên gia có thể tham gia tích cực vào quá trình xây dựng chính sách kinh tế cho Syria. Ông nhấn mạnh mục tiêu là tạo điều kiện cho các đối tác thực sự trong khu vực tư nhân và các chuyên gia cùng tham gia xây dựng chiến lược phát triển lâu dài cho nền kinh tế đất nước.

Ông Abdul Hanan cũng đề cập đến việc duy trì liên lạc với các doanh nghiệp Syria trong lĩnh vực công nghiệp ở nước ngoài, những người bày tỏ mong muốn trở về và đầu tư vào Syria trong bối cảnh mới. Ngoài ra, Bộ trưởng Hanan còn nhấn mạnh các nỗ lực hồi sinh các ngành công nghiệp trọng điểm như sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, cam kết hành động nhanh chóng để tái khởi động các cơ sở quan trọng. Ông nhấn mạnh vai trò của chính phủ là cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và tạo ra môi trường thuận lợi cho các khoản đầu tư nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.