Chính phủ Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 7/7, Chính phủ do Thủ tướng Italy Mario Draghi đứng đầu đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng tại Hạ viện, bước đầu tiên trong việc thông qua gói hỗ trợ kinh tế trị giá 23 tỷ euro (gần 23,5 tỷ USD) cho các gia đình và doanh nghiệp gặp khó khăn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Mario Draghi phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Rome, Italy, ngày 27/4/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc bỏ phiếu với kết quả 410 phiếu thuận và 49 phiếu chống này là bài kiểm tra chính trị đầu tiên sau khi Phong trào 5 Sao (M5S), một trong những đảng lớn nhất trong liên minh ủng hộ nội các của ông Draghi, xác nhận sẽ ủng hộ với một số điều kiện. Mặc dù vậy, theo lãnh đạo của M5S, ông Giuseppe Conte, nội bộ M5S vẫn căng thẳng và có thể chia rẽ khi cuộc bỏ phiếu thứ 2 về biện pháp kinh tế trên được tổ chức tại Thượng viện vào tuần tới.

Cuộc bỏ phiếu nói trên diễn ra trong bối cảnh trong những tháng gần đây, liên minh cầm quyền ở Italy đối mặt với sự chia rẽ mạnh mẽ, liên quan đến các chính sách kinh tế chủ chốt và lập trường đối với cuộc xung đột ở Ukraine, khiến M5S cân nhắc việc rời khỏi Chính phủ. Trước đó, ngày 30/6, Thủ tướng Draghi đã tuyên bố sẽ từ chức nếu liên minh cầm quyền của ông mất đi sự ủng hộ từ một số thành viên, song vẫn bày tỏ tin tưởng rằng Chính phủ đương nhiệm sẽ không gặp nguy hiểm.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.