Chính phủ Hàn Quốc chi hơn 7,8 tỷ USD bình ổn giá năm 2025

Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/12, Chính phủ Hàn Quốc và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đã nhất trí sẽ dành 11.600 tỷ won (7,86 tỷ USD) vào năm tới để bình ổn giá tiêu dùng và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hai bên đã đạt được thỏa thuận trong một cuộc tham vấn giữa các quan chức chính phủ, các nhà lập pháp PPP và đại diện khu vực tư nhân tại Quốc hội trong bối cảnh nỗ lực phục hồi nền kinh tế.

Chính phủ Hàn Quốc và PPP đã nhất trí tạo ra hơn 1,24 triệu cơ hội việc làm trực tiếp cho người cao tuổi và những người trong độ tuổi lao động khác, phấn đấu hơn 90% trong số này có việc làm  ngay vào quý đầu tiên của năm 2025. Hai bên cũng đồng thuận với việc phân bổ 50 tỷ won gồm các khoản vay đặc biệt cho ngành du lịch và mở rộng chương trình hỗ trợ kỳ nghỉ cho nhân viên, tăng số lượng người thụ hưởng từ 65.000 người hiện tại lên gấp đôi.

Ngoài ra, thống nhất gia hạn đối với 68 quốc gia trong việc miễn trừ giấy phép du lịch điện tử mà du khách nước ngoài miễn thị thực cần phải có trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc. Phí cấp thị thực cho khách du lịch từ Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ được miễn trong thời gian gia hạn nhất định.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.