Chính phủ Hà Lan bị chỉ trích vì chậm khởi động tiêm chủng

Một cựu quan chức y tế cấp cao Hà Lan đã gọi chiến lược tiêm chủng ngừa COVID-19 của quốc gia này là “đáng xấu hổ”.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang khi đi mua sắm trên đường phố Amsterdam. Ảnh: CGTN

Theo hãng tin AP, Hà Lan phải chờ đến tận ngày 8/1/2021 mới bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 trên toàn quốc, trong khi các quốc gia châu Âu khác và một số nơi đã bắt đầu tiêm vaccine từ tuần trước.

Phát biểu trên chương trình Nieuwsuur phát sóng tối 28/12, ông Roel Coutinho – cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Truyền nhiễm thuộc Viện Y tế Cộng đồng Quốc gia Hà Lan – nhấn mạnh: “Chúng ta chờ đợi từng tuần một”.

Theo ông Roel, chậm trễ trong quá trình triển khai tiêm chủng đồng nghĩa với tình trạng quá tải đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đối với những người mắc COVID-19, mà còn đối với những bệnh nhân khác khi việc điều trị của họ bị gián đoạn.

Lô vaccine đầu tiên do hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech đồng phát triển đã được đưa tới Hà Lan, song phải chờ đến ngày 8/1/2021 mới được đưa vào sử dụng. Chính phủ nước này cho biết công tác chuẩn bị liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, đào tạo đội ngũ hỗ trợ tiêm chủng đang được khẩn trương tiến hành.

“Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là tiêm vaccine cho càng nhiều người càng tốt. Chúng tôi chỉ có thể đạt được mục tiêu này khi người dân tin tưởng vào vaccine và quá trình tiêm chủng”, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jonge phát biểu hồi đầu tháng này. Bộ trưởng De Jonge từ chối bình luận về lời chỉ trích của ông Coutinho.

Trong một báo cáo cho thấy mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Cục Thống kê Trung ương Hà Lan ngày 29/12 cho biết năm nay Hà Lan đã có 162.000 người tử vong, tăng 13.000 so với những năm trước. Trong đó, nước này cũng ghi nhận trên 11.200 trường hợp tử vong vì COVID-19.

“Từ Chiến tranh Thế giới thứ II, chúng tôi chưa từng chứng kiến mức tăng về số ca tử vong nhiều như vậy”, Cục Thống kê tuyên bố.

Quốc gia này vẫn đang trong chế độ phong tỏa nghiêm ngặt từ 15/12. Tất cả trường học, quán bar, nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa ít nhất 5 tuần. Các nhân viên y tế lo ngại bệnh viện trên toàn quốc đang đạt đến giới hạn và quân đội được kêu gọi điều động để bù đắp tình trạng thiếu nhân lực. 

Tính đến 16h ngày 30/12, theo trang mạng thống kê Worldometers, Hà Lan ghi nhận tổng cộng 777.902 ca mắc COVID-19.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.