Chính phủ Đức nới lỏng hạn chế đối với người tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 4/5, Chính phủ Đức đã thông qua quy định mới về quyền của những người đã được tiêm đủ vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và những người đã khỏi bệnh, theo đó, những người trong diện này sẽ được nới lỏng một số biện pháp hạn chế nhất định trong công tác phòng dịch.
Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Halle/Saale, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tư pháp liên bang Đức Christine Lambrecht cho biết, theo quy định mới, một số biện pháp như hạn chế tiếp xúc, thực hiện cách ly sẽ không còn là bắt buộc đối với những người đã tiêm đủ các mũi vaccine ngừa COVID-19 và những người đã khỏi bệnh. Những người này cũng sẽ được phép đến các cửa hàng, sở thú hoặc tiệm làm tóc mà không cần xét nghiệm. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang ở những nơi nhất định, cũng như yêu cầu giữ khoảng cách, sẽ tiếp tục được áp dụng đối với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lambrecht cũng cảnh báo rằng quy định trên không bao gồm việc mở cửa trở lại đối với các dịch vụ đang bị hạn chế. Điều này có nghĩa là những người đã được tiêm phòng không thể yêu cầu được đến các rạp chiếu phim hoặc quán cà phê hay các cơ sở văn hóa khác đang bị đóng cửa. 

Quy định mới được chính phủ ban hành trên cơ sở của Luật bảo vệ chống lây nhiễm dịch bệnh, mới được Quốc hội Đức thông qua hồi cuối tháng trước. Quy định này vẫn cần được Quốc hội liên bang và Hội đồng liên bang thông qua trước khi có hiệu lực.

Bộ trưởng Lambrecht đánh giá: “Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới sự bình thường”.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, việc nới lỏng có thể thực hiện sớm nhất từ cuối tuần này. 

Theo số liệu của Viện Robert Koch, tính từ khi bùng phát dịch đến nay, Đức đã ghi nhận trên 3,4 triệu ca nhiễm và 83.591 ca tử vong.

Vũ Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.