Chính phủ Đức được tăng quyền triển khai quân ở nước ngoài

Tòa án Hiến pháp liên bang Đức, tòa án tối cao của nước này, ngày 23/9 đã ra phán quyết cho phép Chính phủ Đức triển khai hoạt động quân sự ở nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp mà không cần chờ sự phê chuẩn của Quốc hội liên bang.

Còn đối với các kế hoạch triển khai quân thông thường có lịch trình cụ thể thì chính phủ vẫn phải nhận được sự phê chuẩn của quốc hội trước khi thực hiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cũng theo phán quyết này, sau khi triển khai lực lượng ở nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp, chính phủ liên bang phải thông báo cho quốc hội trong thời gian sớm nhất. Nếu việc thực hiện nhiệm vụ đã hoàn tất, việc thông báo này phải được thực hiện bằng văn bản với các nội dung báo cáo một cách cụ thể và toàn diện.

Hồi tháng 2/2011, Chính phủ Đức chưa được sự đồng ý của quốc hội đã điều máy bay tới phía đông Libya để đón công dân Đức khi tình hình ở quốc gia Bắc Phi lúc đó rơi vào hỗn loạn. Trong lực lượng được điều đến có 10 binh sỹ Đức có vũ trang.

Đoàn nghị sỹ đảng Xanh tại Quốc hội liên bang sau đó đã phản đối quyết liệt, cho rằng hành động này vi phạm một điều luật đã có từ năm 2005 về thẩm quyền của quốc hội trong việc xem xét các hoạt động của quân đội Đức ở nước ngoài. Đảng Xanh sau đó đã gửi đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp liên bang.

Phán quyết tòa đưa ra ngày 23/9 đã chính thức khép lại vụ kiện này, đồng thời mở đường cho Chính phủ Đức có nhiều quyền hành hơn khi cần triển khai quân đội ở nước ngoài.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.