Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu giai đoạn đàm phán phức tạp nhất

Chính phủ Colombia và FARC đã tiến hành vòng đối thoại thứ 27 của lộ trình đàm phán hòa bình chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài suốt nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này, trong đó tập trung vào vấn đề bồi thường các nạn nhân của cuộc xung đột.

Ngày 12/8 tại thủ đô La Habana (Cuba), Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã tiến hành vòng đối thoại thứ 27 của lộ trình đàm phán hòa bình chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài suốt nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này, trong đó tập trung vào vấn đề bồi thường các nạn nhân của cuộc xung đột.

Trưởng đoàn đàm phán của FARC, Tư lệnh Ivan Marquez đánh gia, đây sẽ là giai đoạn phức tạp nhất của lộ trình hòa bình ở Colombia, đồng thời nhấn mạnh, nếu thống nhất được quan điểm trong vấn đề bồi thường thì hai bên sẽ có được chìa khóa để mở đường cho tiến trình hòa hợp dân tộc.

Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu giai đoạn đàm phán phức tạp nhất ảnh 1

Phái đoàn chính phủ Colombia tại cuộc đàm phán ở La Habana.

Tại vòng đàm phán lần này sẽ có khoảng 60 nạn nhân tham gia để có thể cung cấp một cách khách quan nhất những bằng chứng liên quan, trong đó phái đoàn 12 nạn nhân đầu tiên đã có mặt tại La Habana. Ông Marquez cũng kêu gọi cần phải “để lại phía sau lòng hận thù” vì tương lai hòa bình của đất nước.

Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh hai bên vẫn tiếp tục có những bất đồng bên lề. Gần đây nhất FARC đã bác bỏ đề xuất của chính phủ về một “khung pháp lý” cho tiến trình hòa bình bởi theo quan điểm của nhóm này thì vấn đề này không được hai bên thảo luận tại các cuộc gặp chính thức mà chỉ đơn thuần là một ý tưởng đơn phương của chính phủ. Khung pháp lý mà chính phủ đưa ra đã được Tòa án Hiến pháp Colombia thông qua, trong đó cho phép các thành viên của FARC tham gia các hoạt động chính trị sau khi giải giáp, trừ những trường hợp bị qui kết trách nhiệm liên quan tới tội ác chống lại loài người.

Sau gần hai năm đàm phán, hai bên đã được thỏa thuận trong ba vấn đề trọng yếu là chính sách phát triển nông thôn, ma túy và sự tham gia của FARC trên chính trường một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết. Ngoài ra hai bên vẫn còn phải tiếp tục thảo luận về vấn đề giải giáp và cơ chế để hợp thức hóa thỏa thuận hòa bình nếu được ký kết.

Phạm Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.