Chính phủ Anh xem xét ưu đãi thuế cho lao động trẻ

Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đang xem xét đệ trình một kế hoạch điều chỉnh thuế theo hướng dành thêm nhiều ưu đãi cho các lao động trẻ.
Chính phủ Anh xem xét ưu đãi thuế cho lao động trẻ ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond sau một cuộc họp ở London ngày 28/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin trong Chính phủ Anh ngày 16/10 cho biết đề xuất trên sẽ được ông Philip Hammond đưa ra trong báo cáo Ngân sách công bố vào ngày 22/11 tới, trong nỗ lực được đánh giá là “táo bạo” để thu hút thêm sự ủng hộ của giới trẻ đối với Chính phủ Anh và đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May.Theo đó, những lao động trong độ tuổi từ 20 đến 30 sẽ được hưởng thêm những ưu đãi về thuế, được cân đối bằng cách cắt giảm ưu đãi từ trước đến nay vẫn dành cho những lao động lớn tuổi hơn và có thu nhập tốt hơn. Về bản chất, đây là chính sách thiên về tái điều chỉnh thay vì tăng chi ngân sách, với những ưu đãi được cho là toàn diện nhất từ trước đến nay đối với giới trẻ nói chung, không chỉ tập trung vào vấn đề tài chính của các sinh viên đại học. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, chính sách được gọi là “đánh thuế theo độ tuổi” này sẽ gây tranh cãi khi được đệ trình do nhằm vào những cử tri có thiên hướng bỏ phiếu cho đảng Bảo thủ. Trước đó, kết quả bầu cử “thảm hại” của đảng Bảo thủ hồi tháng 6 phần nào được cho là xuất phát từ sai lầm trong việc thu hút sự ủng hộ của những cử tri trẻ tuổi. Một số chuyên gia cho rằng đề xuất này có thể góp phần giải quyết tình trạng bất công về thu nhập giữa các thế hệ, trong đó những người trẻ được hưởng nhiều ưu đãi hơn về thuế vì thu nhập thực tế của họ tăng không đáng kể trong khi chi phí nhà cửa thì tăng mạnh. Một số người lo ngại chính sách trên sẽ càng khoét sâu sự bất công về thu nhập khi một lao động trẻ tuổi trong ngành tài chính ngân hàng có cùng thu nhập với một nhân viên lớn tuổi làm trong ngành dịch vụ công nhưng lại chỉ phải chịu mức thuế thấp hơn. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán về việc ông Philip Hammond đang phải đối mặt với khả năng trở thành Bộ trưởng Tài chính đầu tiên bị cách chức từ năm 1993 do bị chỉ trích đã tỏ ra miễn cưỡng trong việc đồng ý chi thêm tiền chuẩn bị cho việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 3/2019. Thậm chí đã có phỏng đoán về việc Thủ tướng Anh Theresa May đã trì hoãn cải tổ nội các đến sau ngày công bố kế hoạch ngân sách (22/11) để cho ông Philip Hammond có thêm thời gian lấy lại uy tín của mình trong đảng Bảo thủ.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.