Chính khách Malaysia tăng cường tương tác với giới trẻ trên Youtube

Khi YouTuber Chuah Chee Xian mời một số nhà lãnh đạo Malaysia xuất hiện trên chương trình có tên Between Two Laksa, anh không chắc ý tưởng này sẽ được đón nhận như thế nào.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke xuất hiện trên chương trình của kênh Youtube BBK Network. Ảnh: Straits Times

Và tin vui là một vài chính trị gia đã đồng ý tham gia chương trình của Chuah Chee Xian, còn được gọi là Sai, để trả lời phỏng vấn.

Chuah Chee Xian (29 tuổi) cho đến nay đã phỏng vấn cựu Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể Thao Syed Saddiq Abdul Rahman và cựu Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng trong chương trình của mình.

Đôi khi, những câu hỏi hóc búa của Chuah Chee Xian gây ra sự im lặng khó xử, một vài trường hợp khác, các chính trị gia đã hỏi vặn lại sắc bén. Tương tác giữa họ không hề được tập dượt trước.

Hàng chục nghìn khán giả đã xem những video chân thực này, trong đó một số nhận xét rằng chương trình của Chuah Chee Xian còn “hay hơn tin tức truyền hình”. Tập cựu Bộ trưởng Syed Saddiq Abdul Rahman xuất hiện thu về hơn 145.000 lượt xem, trong khi tập có ông Lim Guan Eng ghi nhận 90.000 lượt xem.

Chuah Chee Xian nằm trong số ngày càng nhiều những người sáng tạo nội dung trẻ tuổi đang thổi làn gió mới vào chính trị Malaysia thông qua các video thông tin giải trí thú vị. Các video thường thể hiện góc độ nhẹ nhàng và ít cảnh giác hơn của các chính khách.

Nhiều chính trị gia dường như khá hồ hởi tham gia vào các chương trình này, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị cho các cuộc bầu cử.

BBK Network là một kênh YouTube phổ biến khác tập trung vào video thông tin giải trí kết hợp hài kịch với chính trị và các vấn đề xã hội. Trong một tập phim, họ lái xe đưa Bộ trưởng Giao thông vận tải Anthony Loke đến Quốc hội và trong quãng đường này, họ bàn luận về những khó khăn mà người tham gia giao thông Malaysia phải đối mặt.

Anh Lucas Lee (27 tuổi), nhà sản xuất kiêm người dẫn chương trình của BBK Network, chia sẻ với tờ The Straits Times (Singapore) rằng nhóm của anh có toàn quyền kiểm soát nội dung và chưa bao giờ được yêu cầu tránh câu hỏi nào hoặc xóa đoạn nào của chương trình. Nhưng anh ấy nói thêm rằng có những chính trị gia đã không hồi đáp lời mời tham gia chương trình.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều chính trị gia coi việc tham gia những chương trình này đem lại lợi ích tiếp cận được nhiều hơn với các cử tri trẻ tuổi.

Thứ trưởng Bộ Truyền thông Malaysia Teo Nie Ching cho biết bà rất vui khi được tham gia chương trình của BBK và nó mang lại cho bà kênh mới để chia sẻ về kiến thức kỹ thuật số với nhiều đối tượng khác nhau

Giáo sư Gayathry Venkiteswaran tại Đại học Nottingham Malaysia nhận định việc có thêm nhiều chính trị gia xuất hiện trên các nền tảng truyền thông phi truyền thống, phi chính thống là bước phát triển tích cực.

Bà Gayathry Venkiteswaran phân tích: “Nó tạo điều kiện để thảo luận về chính trị theo những cách khác nhau và sáng tạo. Kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 2013, vai trò của các trang mạng xã hội được đặc biệt chú ý. Các chính trị gia và các đảng phái chính trị nhận ra rằng họ cần phải tương tác trực tuyến với cử tri”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Straits Times)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.