Chính khách Cộng hoà thứ 17 tranh cử tổng thống Mỹ

Cựu Thống đốc bang Virginia Jim Gilmore đã hoàn tất hồ sơ tranh cử tại Ủy ban Bầu cử liên bang.

Danh sách ứng cử viên Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016 tiếp tục được nối dài khi cựu Thống đốc bang Virginia, ông Jim Gilmore, ngày 29/7 hoàn tất hồ sơ tranh cử tại Ủy ban Bầu cử liên bang.

Với quyết định này, ông Gilmore đã trở thành chính khách thứ 17 của đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Chính khách Cộng hoà thứ 17 tranh cử tổng thống Mỹ ảnh 1

Ông Jim Gilmore.

Ông Gilmore (65 tuổi), đảm nhiệm cương vị thống đốc bang Virginia đúng thời điểm xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu 11/9/2001.

Sau 4 năm nhiệm kỳ, ông đã chuyển sang phụ trách Ủy ban Gilmore - một ủy ban cố vấn cho hai đời tổng thống Mỹ là Bill Clinton và George W. Bush về chiến lược an ninh nội địa, đặc biệt là chống các phần tử khủng bố, cực đoan trong nước liên quan tới vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trả lời phỏng vấn tờ "Times-Dispatch", ông đề cao vị thế là cố vấn hàng đầu về an ninh quốc gia, coi đây là một lợi thế lớn của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau.

Hiện đảng Cộng hòa có tổng cộng 17 ứng cử viên tranh cử tổng thống, trong đó có các gương mặt nổi trội như cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, tỷ phú Donald Trump, Thống đốc bang Wisconsin, Scott Walker... Dự kiến phiên tranh luận đầu tiên của giữa ứng cử viên này sẽ diễn vào ngày 6/8 tới.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.