Chính giới Đức phê phán việc không mời Nga dự Thượng đỉnh G7

Trong chính giới Đức đã xuất hiện nhiều ý kiến phê phán việc lãnh đạo nước này không mời Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Trong chính giới Đức đã xuất hiện nhiều ý kiến phê phán việc ban lãnh đạo nước này đã không mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra trong hai ngày cuối tuần này.

Chính giới Đức phê phán việc không mời Nga dự Thượng đỉnh G7 ảnh 1

Hội nghị Thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại Lâu đài Elmau ở bang Bayern trong hai ngày 7-8/6.

Chủ tịch Ủy ban về quan hệ kinh tế Đông Âu Eckhard Cordes cho rằng một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo G7 và Nga có thể góp phần vào giải quyết khủng hoảng, cũng như đưa Nga vào lộ trình mang tính xây dựng cho cuộc xung đột Ukraine. Theo ông, cơ hội bị bỏ lỡ khi mô hình thảo luận như cuộc gặp G7 không được tận dụng để đối thoại với Nga.

Trong khi đó, Chủ tịch Diễn đàn Đức-Nga Matthias Platzeck cũng cho rằng nên mời Tổng thống Putin tham gia G7. Theo ông, Moskva phải tham gia vào G7 vì Hiệp ước Minsk về giải quyết khủng hoảng Ukraine phải được thực thi một cách tin tưởng với Nga.

Chủ tịch Platzeck nhấn mạnh cả các cuộc khủng hoảng khác trên thế giới như ở Trung Đông, Iran, Afghanistan hay Syria cũng chỉ có thể được giải quyết khi có sự tham gia của Nga. Cựu Thủ hiến bang Brandenburg này cũng cho rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế cần có các thông tin tình báo của Nga. Ngoài ra, việc hạn chế phổ biến vũ khí nguyên tử hay mục tiêu bảo vệ khí hậu cũng chỉ có thể được thực hiện với sự hợp tác của Moskva.

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Schmidt cũng bày tỏ không mấy kỳ vọng vào kết quả đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra vào cuối tuần này, cho rằng hội nghị sẽ không có ý nghĩa do thiếu sự tham dự của Nga.

Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại Lâu đài Elmau ở bang Bayern trong hai ngày 7 và 8/6 tới. Đức - quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7, đã quyết định không mời đại diện của Nga tham dự hội nghị sau khi Moskva sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea. Trước đó, từ năm 1998, G7 đã được mở rộng thành G8 khi có sự tham gia của Nga.

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.