Chín sĩ quan cảnh sát bị điều tra hình sự sau vụ nổ ở Sri Lanka

Chính quyền Sri Lanka ngày 20/6 đã mở cuộc điều tra hình sự đầu tiên đối với nhân viên an ninh vì "các sai sót" trước khi xảy ra loạt vụ đánh bom liều chết dịp lễ Phục sinh làm 258 người thiệt mạng ở nước này hôm 21/4.
Chú thích ảnh
Cảnh sát bên ngoài một nhà thờ ở Colombo, Sri Lanka ngày 12/6. Ảnh: AFP/TTXVN

9 sĩ quan cảnh sát sẽ phải đối mặt với "các cuộc điều tra hình sự" vì đã không phản ứng với các cảnh báo nguy cơ đánh bom của các phần tử thánh chiến được tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ủng hộ, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn.

Trưởng Công tố Dappula de Livera cho biết một ủy ban điều tra do Tổng thống Maithripala Sirisena chỉ định, đã phát hiện rằng các sĩ quan cảnh sát trên có liên đới vì tội bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng.

Toàn bộ 9 sĩ quan trên đều làm việc tại các tỉnh có xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ngày 21/4.

Trước đó, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận rằng những cảnh báo về âm mưu tấn công do nước láng giềng Ấn Độ gửi tới đã bị bỏ qua. Cơ quan Tình báo nhà nước (SIS) đã bị chỉ trích vì không hành động sau khi nhận được các cảnh báo của Ấn Độ. Bản thân Tổng thống Sirisena, người kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, luật pháp và trật tự, cũng phải đối mặt với các cáo buộc rằng ông có thể đã ngăn chặn được các vụ tấn công.

Đầu tháng này, Tổng thống Sirisena đã sa thải Giám đốc Tình báo quốc gia Sisira Mendis sau khi ông này thừa nhận rằng lẽ ra đã ngăn chặn được các vụ tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Hemasiri Fernando cũng đã buộc phải từ chức, trong khi cảnh sát trưởng Pujith Jayasundara bị đình chỉ công việc sau khi hai quan chức này nói rằng Tổng thống Sirisena đã không tuân thủ các quy tắc riêng trong xử lý các cảnh báo tình báo từ Ấn Độ.

Loạt vụ tấn công dịp lễ Phục sinh vừa qua là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở quốc gia này kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập kỷ. 45 công dân nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng và 500 người bị thương trong 8 vụ tấn công gần như đồng thời. Đất nước đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ sau vụ việc kinh hoàng trên.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.