Chim hiếm xuất hiện trở lại tại khu vực Nội Mông

Hàng trăm con chim hiếm có mào đen, phần thân màu trắng và cánh màu xám nhạt đang bay lượn trên một đầm lầy rộng lớn tại khu vực Nội Mông.
Chú thích ảnh
Mòng biển Relict. Ảnh: news.cgtn.com

Anh Xing Xiaojun, Giám đốc khu vực bảo tồn loài mòng biển Relic thuộc thành phố Ordos, khu vực Nội Mông (Trung Quốc) cho biết loài mòng biển Relict đã quay trở lại khi băng bắt đầu tan vào đầu tháng 4. Một số đã bắt đầu làm tổ. 

Năm ngoái, hơn 800 con mòng biển Relict đã đến đây, đánh dấu lần trở lại theo đàn lớn đầu tiên khi di cư trong 13 năm qua.

Mòng biển Relict được liệt vào danh sách động vật nguy cấp cần được bảo vệ cấp độ cao nhất. Vào mùa Đông, loài mòng biển này thường tập trung hầu hết tại Vịnh Bột Hải, Trung Quốc. Vào mùa Xuân, loài này di cư về khu vực Đông Bắc Trung Quốc, Mông Cổ và Kazakhstan. 

Anh Xing cho biết đã từng có gần 16.000 con mòng biển Relict xuất hiện tại khu vực đầm lầy này, chiếm khoảng 60% tổng số loài này trên toàn thế giới. Và hồ nước này từng rộng khoảng 10 km2 trong những năm 1990. Tuy nhiên, kể từ năm 2006, có rất ít tổ chim được nhìn thấy tại khu vực này khi các đảo nhỏ biến mất khi mực nước trong hồ giảm xuống.

Để phục hồi lại hệ sinh thái khu vực này, thành phố Ordos đã thông qua một loạt biện pháp trong những năm gần đây. Năm 2018, một đường ống dẫn nước đã được đưa vào vận hành nhằm đưa nước dẫn từ sông Hoàng Hà vào hồ.

Cho đến nay, khoảng 16 triệu mét khối nước đã được dẫn vào khu vực này. Các đập nước và cơ sở du dịch cũng bị dỡ bỏ để giảm thiểu tác động đến các loài chim sinh sống tại đây. Hiện tại, khu vực hồ có diện tích mặt nước bao phủ khoảng 8,5 km2 và có 4 đảo nhỏ trong lòng hồ, tạo điều kiện để gia tăng các loài chim trú ngụ.

Hai năm qua, hơn 80 loài chim đã đến khu vực này để nghỉ ngơi và sinh sản. Đặc biệt, trong mùa Thu, theo thống kê của ban quản lý khu vực bảo tồn, đã có hơn 200.000 chim các loại đã di cư đến đây.

Trưởng bộ phận quản lý rừng và đồng cỏ thành phố Ordos Han Yufei cho biết: "Chúng tôi rất phấn khích về những gì mà chúng tôi đang thấy, điều này đã chứng minh cho những nỗ lực của chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi tin tưởng rằng nơi đây sẽ một lần nữa trở thành thiên đường cho các loài chim đến trú ngụ và sinh sản khi chúng tôi tiếp tục các nỗ lực bảo vệ khu vực này".

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.