Chile: Số người thiệt mạng do hỏa hoạn tăng

Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 2.000 ngôi nhà bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn bùng phát đêm 12/4 tại thành phố cảng Valparaíso của Chile nhưng vẫn chưa được kiểm soát bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa trong hơn 24 giờ qua.

Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 2.000 ngôi nhà bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn bùng phát đêm 12/4 tại thành phố cảng Valparaíso của Chile nhưng vẫn chưa được kiểm soát bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa trong hơn 24 giờ qua.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet ngày 13/4 đã tới Valparaíso –cách thủ đô Santiago 120 km về phía tây- để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Trong ngày, chính phủ đã huy động hơn 1.200 nhân viên cứu hỏa và 17 máy bay, trong đó có trực thăng, tuy nhiên cho đến tối cùng ngày (giờ địa phương), “thần lửa” vẫn chưa được khống chế.

Khoảng 2.000 binh sĩ được huy động để hỗ trợ người dân. Chính quyền thành phố đã dựng lán tạm thời cho những nạn nhân của hỏa hoạn. Theo số liệu chính thức, hơn 10.000 người dân đã được đưa đi sơ tán, khoảng 8.000 người mất nhà cửa và hơn 500 người đã được chăm sóc tại các trung tâm y tế của thành phố, trong đó một số người trong tình trạng nguy kịch.

Hỏa hoạn xuất hiện tại một khu rừng ở một trong những quả đồi nhưng đã lan ra khu vực có người dân sinh sống tại các quả đồi lân cận. Theo điều tra ban đầu, đám cháy bắt đầu lan ra từ chân một cột điện cao thế. Nhiệt độ môi trường cao kèm gió mạnh đã khiến đám cháy lan nhanh cũng như cản trở nỗ lực dập lửa. Đây cũng là lý do lửa bùng cháy trở lại tại một số khu vực trong ngày 13/4 sau khi đã được khống chế.

Đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất từ trước tới nay tại Valparaíso, thành phố được UNESCO công nhận là Di sản thế giới và là nơi Quốc hội Chile đóng trụ sở.

Theo Tổng thống Bachelet, hỏa hoạn chưa thể được kiểm soát trong ngày 14/4. Đây là lý do bà hoãn thăm Argentina ngày 15/4, mà theo dự định là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi bà nhậm chức nhiệm kỳ hai trong tháng trước.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.