Chile là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam

Ngày 17/1, Đại sứ Việt Nam tại Chile, Phạm Trường Giang, cho biết Chile là thị trường xuất khẩu tiềm năng của các mặt hàng tiêu dùng Việt Nam, bởi trong những năm gần đây mức sống của người dân nước này tăng cao.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Chile Phạm Trường Giang.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Đại sứ Phạm Trường Giang nhấn mạnh Chile, quốc gia năng động trong hợp tác kinh tế quốc tế, là một trong những quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh ký Hiệp định tự do thương mại (FTA) với Việt Nam, và hai nước đã tận dụng hiệu quả thỏa thuận này. 

Kim ngạch giao thương hàng hóa giữa hai nước luôn đứng đầu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong giai đoạn 2019 – 2023. Trong năm 2023, giá trị xuất khẩu nhập giữa Việt Nam và Chile vượt 1,4 tỷ USD, giảm hơn 15% so với mức kỷ lục 1,7 tỷ USD của năm 2022 và gần tương đương năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử; máy móc các loại; hàng dệt, may và giày dép các loại.

Cũng theo Đại sứ Phạm Trường Giang, thị trường Chile chưa đòi hỏi khắt khe về chất lượng hàng hóa như Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và đây là một thuận lợi lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Hai nước cũng có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực hydro xanh cũng như năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời. Năng lượng tái tại ở Chile chiếm 40% tổng sản lượng điện và 13% hydro xanh của thế giới được sản xuất từ miền Nam nước này. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể đa dạng nguồn cung vật liệu sản xuất với các đối tác xuất khẩu gỗ, đồng và lithium của Chile.

Chú thích ảnh
Xuất khẩu da giày sang Nam Mỹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Hai nước tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác truyền thống và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và hoạt động của các tổ chức quốc tế. Hiện Việt Nam và Chile đều là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Trong năm 2023, hai bên đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao bên lề các hoạt động quốc tế lớn. Tổng thống Gabriel Boric bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam, theo Đại sứ Phạm Trường Giang. 

Nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, cựu Tổng thống Chile, Michelle Bachelet, đã sang thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy một số dự án hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với quận Cerro Navia, nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thăm Chile cuối tháng 9 vừa qua, đánh dấu một mốc mới trong quan hệ đối ngoại nghị viện giữa Việt Nam và Chile.

Trong năm 2024, hai bên sẽ tiếp tục duy trì, luân phiên tổ chức các vòng Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ ngoại giao và phiên họp của Hội đồng thương mại tự do.

Bài và ảnh: Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.