Chile công bố dự luật cấm sở hữu vũ khí

Tổng thống Chile Gabriel Boric ngày 2/6 đã công bố một dự luật nhằm tiến tới "cấm hoàn toàn sở hữu vũ khí" ở quốc gia Mỹ Latinh này, sau vụ xả súng mới đây tại Mỹ khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Tổng thống Boric nhấn mạnh “bạo lực vũ trang sẽ không được dung thứ” ở Chile và đó là lý do vì sao chương trình của chính phủ “Càng ít vũ khí, càng nhiều an ninh” đề xuất hạn chế triệt để quyền sở hữu vũ khí. Ông Boric đề nghị Quốc hội Chile ủng hộ để thông qua dự luật cho phép tiến tới cấm hoàn toàn việc sở hữu vũ khí, đồng thời củng cố các thể chế chịu trách nhiệm kiểm soát.

Theo Tổng thống Boric, Chile sẽ tăng cường thanh tra để triệt phá các tổ chức chuyên buôn bán vũ khí bất hợp pháp, từ đó giảm tỷ lệ giết người và tội phạm bạo lực. Ông nhấn mạnh: "Một Chile không có vũ khí là một Chile an toàn hơn".

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình trên cương vị Tổng thống Chile, ông Boric từng cam kết chiến đấu không khoan nhượng và không cho tội phạm "bất kỳ khoảng trống nào".

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.