Chile ban hành 'giấy chứng nhận miễn dịch' gây tranh cãi

Chính phủ Chile tuyên bố sẽ thực thi kế hoạch ban hành “giấy chứng nhận miễn dịch” đối với công dân từng mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Chile đã có trên 13.000 ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Reuters

Đài BBC (Anh) dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Chile Paula Daza cho biết người từng nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Chile sau khi nhận “giấy chứng nhận miễn dịch” sẽ được phép quay trở lại làm việc.

Có ý kiến cho rằng “giấy chứng nhận miễn dịch” của Chile có thể mang hiệu ứng ngược, khiến mọi người chủ quan đối với các khuyến cáo về y tế công cộng, tăng nguy cơ lây truyền COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận chưa có bằng chứng cho thấy hệ miễn dịch của người từng mắc COVID-19 có thể ngăn chặn tình trạng tái nhiễm virus SARS-CoV-2. Hôm 24/4, WHO nhấn mạnh: “Hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy người hồi phục sau khi mắc COVID-19 sẽ mang trong người kháng thể giúp họ tránh tình trạng tái nhiễm”.

Nhưng vào ngày 26/4, bà Paula Daza phát biểu: “Một trong những điều chúng tôi nắm được là khi một người từng mắc bệnh, sẽ có khả năng thấp hơn tái nhiễm”.

Bà Paula Daza cũng nhấn mạnh “giấy chứng nhận miễn dịch” sẽ không thể chắc chắn người được cấp đã miễn nhiễm với COVID-19 nhưng là bằng chứng cho thấy họ đã phục hồi và hoàn thành thời gian cách ly.

Ngày 11/3, Tổng giám đốc WHO đã tuyên bố COVID-19 là 'đại dịch'. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 10 giờ ngày 27/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn cầu là 2.994.796 trường hợp, trong đó có 206.995 người tử vong.

Trong khi đó, Chile ghi nhận 13.331 trường hợp nhiễm virus và 189 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.