Chile ban bố tình trạng khẩn cấp do xung đột bạo lực ở miền Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 12/10, Tổng thống Chile Sebastián Piñera tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một số tỉnh phía Nam nước này, trong bối cảnh bạo lực leo thang do xung đột liên quan các nhóm thổ dân bản địa Mapuche.
Chú thích ảnh
Tổng thống Chile Sebastián Piñera phát biểu tại Santiago, ngày 12/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tình trạng khẩn cấp được áp dụng tại các tỉnh Bío-bío, Arauco, Malleco và Cautín, theo đó binh sĩ quân đội được triển khai giữ an ninh cũng như hỗ trợ hậu cần cho lực lượng cảnh sát tại các địa phương này.

Tổng thống Piñera nêu rõ: "Tình hình an ninh nghiêm trọng đòi hỏi nhà nước phải sử dụng các cơ chế hiến pháp và luật pháp đề bảo vệ người dân, giữ trât tự và bảo đảm thượng tôn pháp luật cũng như bảo đảm các quyền được hiến pháp công nhận". 

Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 15 ngày và có thể gia hạn thêm 15 ngày. 

Xung đột kéo dài nhiều năm qua giữa các cộng đồng Mapuche bản địa đòi lại đất đai của tổ tiên họ với các công ty nông nghiệp và lâm nghiệp sử dụng đất đã dẫn tới bùng phát bạo lực trong những năm gần đây, trong đó một số thành viên cộng đồng Mapuche, cảnh sát và nông dân đã thiệt mạng.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.