Chile ấn định thời điểm tổ chức trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7/11, Tổng thống Chile Gabriel Boric tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới tại quốc gia Nam Mỹ này sẽ được tổ chức vào ngày 17/12 tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Chile Gabriel Boric phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Santiago, ngày 7/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện ở thủ đô Santiago, ông Boric kêu gọi mọi người dân Chile đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân để bắt đầu giai đoạn mới của đất nước.

Đây lần thứ hai Chính phủ Chile tổ chức trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp nhằm thay thế cho văn kiện đã được sử dụng từ thời chế độ độc tài Augusto Pinochet. Trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 9 năm ngoái, đa số cử tri Chile đã bác bỏ bản dự thảo Hiến pháp do Hội đồng Lập hiến cũ soạn thảo.

Trong tháng 5 năm nay, Hội đồng Lập hiến mới gồm 50 thành viên, trong đó chủ yếu là các nghị sĩ thuộc phe cánh hữu bảo thủ, đã chính thức triển khai chương trình soạn thảo Hiến pháp mới. Tiến trình soạn thảo Hiến pháp mới lần này được cho là sẽ ngắn hơn và chặt chẽ hơn so với quy trình trước đó, với trọng tâm là xây dựng một đề xuất mang tính ôn hòa và có tính kế thừa hơn.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.