Chiếu xạ 1,2 tấn vải thiều xuất khẩu sang Úc

Hôm nay 2/6, tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội - Viện Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công Nghệ) đã tiến hành chiếu xạ lô vải thiều đầu vụ 2017. Đây là lô vải thiều chín sớm thứ hai được chiếu xạ tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội trong năm nay.

Lô vải tươi 1,2 tấn này được chuyển đến từ vùng vải đã được cấp mã số vùng sản xuất thuộc huyện Thanh Hà, Hải Dương. Lô hàng do Cty TNHH Rồng Đỏ thực hiện. Sau kiểm tra, sản phẩm được đóng gói vận chuyển bằng đường hàng không sang Úc.

 

Chia sẻ về quy trình chiếu xạ cho vải, ông Đặng Quang Thiệu – Giám đốc Trung tâm chiếu xạ Hà Nội - cho biết: Tất cả các lô vải chuẩn bị xuất khẩu được tập kết ở một kho riêng, sau đó kiểm dịch thực vật lấy ngẫu nhiên một vài lô và kiểm dịch, khi đạt về chất lượng kiểm dịch, các lô hàng này sẽ được mang vào phòng chiếu xạ.

Chiếu xạ 1,2 tấn vải thiều xuất khẩu sang Úc ảnh 1

Lấy mẫu ngẫu nhiên một vài lô và kiểm dịch thực vật.Ảnh: H.V

Sau khi chiếu xạ xong, toàn bộ lô hàng này sẽ đưa sang kho lạnh thứ 2. Hai kho này phải cách biệt nhau và được cách li để chống côn trùng thâm nhập. Từ kho lạnh này sẽ được nhân viên đóng vào container, đưa ra sân bay và vận chuyển bằng đường hàng không sang Úc.

Về giá cả chiếu xạ, ông Đặng Quang Thiệu cho hay, hiện Trung tâm vẫn đang thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp với giá năm 2016 là 6.000 đồng/kg và năm 2017 là 8.000 đồng/kg, rẻ hơn so với giá chiếu xạ trong miền Nam từ 5.000 – 7.000 đồng/kg.

“Năm 2016, do Úc cấp phép chậm, gần cuối mùa vải Trung tâm mới nhận được thủ tục cấp phép, nên khối lượng vải thiều xuất khẩu sang Úc trong năm 2016 chỉ đạt được 30 tấn. Năm nay, dự kiến đạt trên dưới 100 tấn vải thiều xuất khẩu sang Úc”, ông Đặng Quang Thiệu nói.

Chiếu xạ 1,2 tấn vải thiều xuất khẩu sang Úc ảnh 2

Vài thiều đang được chiếu xạ. Ảnh: H.V

Được biết, đây là lô hàng thứ 2 được chiếu xạ trong mùa vải năm nay, lô vải thiều chín sớm đầu tiên cũng đã được chiếu xạ tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội với khối lượng 1,2 tấn vào ngày 30/5. Kết quả các chỉ số đều đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu lô hàng sang Úc.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.