Chiếu miễn phí phim 'Mưa đỏ' phục vụ nhân dân An Giang

Từ ngày 30/11/2025 đến ngày 28/2/2026, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang (Sở Văn hóa và Thể thao) phối hợp với Viettel An Giang tổ chức chương trình chiếu phim lưu động, chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ” phục vụ nhân dân tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Trên 600 sinh viên Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cùng nhau xem phim "Mưa đỏ" được công chiếu miễn phí. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Đến nay đã có 56 xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học đăng ký chiếu phim “Mưa đỏ”. Ghi nhận ban đầu, các buổi chiếu phim “Mưa đỏ” tại các phường Rạch Giá, Thới Sơn, xã An Biên, Trường Trung học phổ thông Thủ Khoa Nghĩa (phường Châu Đốc), Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (xã Phú Tân), Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)… thu hút đông đảo người dân. Trung bình mỗi suất chiếu có trên 1.000 người đến xem.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang Nguyễn Văn Đông cho biết, chương trình chiếu phim lưu động, chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ” đã góp phần đưa những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao đến gần hơn với người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đến đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân; tạo không khí sinh hoạt chính trị rộng khắp, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể...

Thời gian qua, hoạt động chiếu phim lưu động ở An Giang đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức và đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh với nhiều thông tin xấu độc, chiếu phim lưu động tiếp tục là kênh truyền thông chính thống, truyền tải kịp thời và hiệu quả thông tin đến cộng đồng.

Chú thích ảnh
Hàng trăm người dân phường biên giới tỉnh An Giang tập trung tại Nhà thi đấu thể thao phường Thới Sơn để xem phim "Mưa đỏ".

“Mưa đỏ” là bộ phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, đạo diễn Đặng Thái Huyền, được xây dựng dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim khắc họa hình ảnh Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV năm 2025 với chủ đề "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", "Mưa đỏ" đã giành giải Phim điện ảnh xuất sắc. Tác phẩm còn đoạt nhiều giải thưởng quan trọng như: Nam diễn viên phụ xuất sắc (Phương Nam - vai Tiểu đội trưởng Tạ), Âm thanh phim truyện xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc… khẳng định chất lượng nghệ thuật nổi bật của bộ phim.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.