Chiêu lừa táo tợn của mẹ con chủ quán

Với mảnh đất gần 50m2 tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, mẹ con Bùi Thị Hằng (SN 1951) và Nguyễn Thúy Nga (SN 1974) đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt được nhiều tỷ đồng.

Với mảnh đất gần 50m2 tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, mẹ con Bùi Thị Hằng (SN 1951) và Nguyễn Thúy Nga (SN 1974) đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt được nhiều tỷ đồng.


Chiều 25-10, chỉ huy Đội CSĐT tổng hợp - CAQ Long Biên cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, để tiếp tục điều tra mở rộng hành vi phạm pháp của 2 bị can Bùi Thị Hằng và Nguyễn Thúy Nga.

Từng có thu nhập khá ổn định nhờ kinh doanh cơm bình dân ở quận Tây Hồ, song từ năm 2009, Nguyễn Thúy Nga đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, do bập vào “tín dụng đen”. Để có tiền trả nợ, Nga đã phải thế chấp mảnh đất rộng 49m2 ở tổ 15 phường Bồ Đề để vay tiền ngân hàng.

Tuy nhiên số tiền này chẳng thấm vào đâu so với lãi suất “tín dụng đen” phải trả theo ngày. Đường cùng, Nga bàn với mẹ bán mảnh đất trên (mang tên ông Nguyễn Văn Bồng, bố đẻ bà Hằng), với giá 1,7 tỷ đồng cho anh Nguyễn Hoàng Anh, nhà ở Hà Nội. Giao dịch sau đó được thực hiện trực tiếp tại ngân hàng nơi mẹ con Nga - Hằng đang thế chấp “sổ đỏ”. Toàn bộ giấy tờ nhà được bàn giao cho anh Hoàng Anh.

Khoảng tháng 10-2010, anh Hoàng Anh bị thất lạc giấy tờ mảnh đất mới mua. Ngoài việc đăng tải thông tin các phương tiện truyền thông, anh Hoàng Anh nói lại sự việc cho mẹ con Hằng - Nga, nhờ họ nếu có thông tin gì thì trao đổi lại. Chừng 1 tháng sau đó, có một phụ nữ tìm đến gặp mẹ con Hằng - Nga để trả lại giấy tờ sở hữu nhà đất ở tổ 15 phường Bồ Đề, theo địa chỉ ghi trên giấy.

Thời điểm này, mẹ con Hằng - Nga đang nợ khoản tiền lên đến 2 tỷ đồng. Thế nên thay vì trả lại giấy tờ cho anh Hoàng Anh, hai mẹ con bàn cách chiếm đoạt để bán mảnh đất cho người khác. Thủ đoạn được hai mẹ con “chúa chổm” áp dụng, là làm giả thừa kế mảnh đất của ông Bồng cho bà Hằng. Làm xong thủ tục thừa kế, hai mẹ con đem bán mảnh đất 49m2 cho 1 cá nhân với giá 2,4 tỷ đồng. Giao dịch mua bán được tiến hành tại phòng công chứng.

Thời gian sau đó, tình cờ, anh Hoàng Anh biết được mảnh đất mình mua đang bị người khác… làm thủ tục sang tên đổi chủ. Trao đổi với người chủ mới này, cả hai cùng bất ngờ vì đều đưa ra giấy tờ hợp lệ. Sự việc được tố cáo đến CAQ Long Biên. Cơ quan công an đã triệu tập mẹ con Hằng - Nga đến làm việc, đồng thời tiến hành giám định toàn bộ số giấy tờ liên quan thu giữ được.

Kết luận giám định cho thấy, chữ ký của ông Bồng trên giấy chuyển nhượng mảnh đất thừa kế là giả. Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ. Được biết, ngoài hành vi lừa đảo nêu trên, mẹ con Hằng và Nga còn gây ra một số vụ chiếm đoạt tài sản khác với thủ đoạn tương tự. Vụ án sẽ được Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thụ lý điều tra.



Theo Anninhthudo.vn

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.