Chiều 7/9, thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 7/9 sau báo cáo cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ tăng vượt dự báo của các chuyên gia đã mang lại hy vọng cho đợt tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm thứ ba liên tiếp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Chỉ số Hang Seng giảm điểm trong phiên đóng cửa tại thị trường chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đóng cửa phiên giao dịch này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,7% xuống 27.430,30 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,8% xuống 19.044,30 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.246,29 điểm. Thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Wellington, Mumbai, Jakarta và Manila đều giảm điểm, riêng Thượng Hải và Bangkok tăng điểm.

Chuyên gia Edward Moya của OANDA nhận định rằng thị trường chứng khoán sẽ gặp khó khăn do nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt. Trung Quốc cũng công bố dữ liệu cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 8/2022 tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với tháng 7/2022.

Các nhà giao dịch nhận định 74% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp tại cuộc họp vào cuối tháng này. Sự chú ý đang được hướng đến phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày 8/9 cũng như số liệu về giá tiêu dùng tại Mỹ sẽ được công bố trong tuần tới.

Những lo ngại về nguồn cung năng lượng của châu Âu và mức độ tác động về kinh tế từ các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát dịch tại Trung Quốc cũng là những yếu tố chi phối thị trường.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 7/9, VN-Index giảm 34,23 điểm xuống 1.243,17 điểm; toàn sàn có 71 mã tăng, 423 mã giảm và 41 mã đứng giá. HNX- Index giảm 9,22 điểm xuống 284,05 điểm; toàn sàn có 41 mã tăng, 171 mã giảm và 32 mã đứng giá.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.