Chiều 4/7, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Trong phiên giao dịch chiều 4/7, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, giữa bối cảnh các nhà đầu tư vẫn lo ngại về nguy cơ suy thoái.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 218,91 điểm (0,84%) và chốt phiên ở mức 26.153,81 điểm. Công ty chứng khoán Okasan Online Securities (Nhật Bản) nhận định hoạt động mua vào đang chiếm ưu thế trên thị trường Tokyo sau khi chỉ số Dow Jones của Phố Wall tăng cao hơn. Tuy nhiên, sau đó, thị trường đã chịu sức ép do sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu chip.

Theo các chuyên gia, giới đầu tư đang giữ tâm lý chờ đợi trước kỳ nghỉ lễ của Mỹ và việc công bố các số liệu kinh tế. Công ty chứng khoán Mizuho Securities (Nhật Bản) cho biết thị trường thiếu manh mối mới khi thị trường Mỹ sẽ đóng cửa để nghỉ lễ Quốc khánh. 

Các nhà phân tích nhận định sắp tới các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như bài phát biểu của các quan chức cấp cao của Fed. 

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 17,79 điểm (0,53%) lên 3.405,43 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng giảm 29,44 điểm (0,13%) xuống 21.830,35 điểm, khi các nhà đầu tư trở lại sau một kỳ nghỉ cuối tuần dài, với tâm lý bị đè nặng bởi lo ngại về suy thoái và tình trạng bùng phát các ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc. 

Các nhà giao dịch đang lo ngại về một đợt suy thoái kinh tế có thể xảy ra do các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lạm phát tăng vọt. Bên cạnh đó, số liệu cho thấy sự bùng phát của các ca mắc COVID-19 mới tại Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về chính sách kiểm soát dịch nghiêm ngặt của chính phủ, bất chấp chi phí kinh tế.

Tại Việt Nam, lực cung bán ra tiếp tục gia tăng mạnh mẽ và áp đảo so với lực cầu trong phiên giao dịch chiều nay (4/7) khiến kết thúc phiên giao dịch chỉ số VN-Index giảm hơn 3,37 điểm về ngưỡng 1.195,53 điểm. Toàn sàn có 228 mã tăng, 219 mã giảm và 66 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,31 điểm lên 281,19 điểm. Toàn sàn có 103 mã tăng, 80 mã giảm và 47 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,28 điểm xuống 87,9 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.