Chiều 27/12, chứng khoán châu Á đi lên

Trong phiên giao dịch chiều 27/12, chứng khoán châu Á đi lên và giao dịch trong biên độ hẹp khi thị trường "hoan hỉ" với quyết định nới lỏng kiểm soát dịch của Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 42 điểm (0,16%) lên 26.447,87 điểm. Tại Tokyo đồng USD đứng ở mức 132,77 yen, so với 132,57 yen phiên trước.

Cùng đà đi lên, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 30,01 điểm (0,98%) lên 3.095,57 điểm.

Trong các phiên giao dịch thưa thớt trong kỳ nghỉ lễ, các nhà đầu tư đã cổ vũ quyết định của Trung Quốc về việc bỏ xét nghiệm axit nucleic và cách ly tập trung với người nhập cảnh. Kế hoạch này đồng nghĩa với sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc tại các thành phố trên khắp thế giới.

Ngày 26/12, Trung Quốc thông báo sẽ bỏ yêu cầu cách ly với người nhập cảnh từ ngày 8/1, sau ba năm thực hiện kể từ khi đại dịch bùng phát.

Chuyên gia Stephen Innes, đối tác quản lý tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management có trụ sở tại Thụy Sỹ, nhận định giá cổ phiếu toàn cầu tăng trong phiên 27/12 nhờ tâm lý tích cực của thị trường về việc nới lỏng chính sách kiểm soát dịch COVID-19 tại Trung Quốc.

Tại Việt Nam, chốt phiên 27/12, VN-Index tăng 19,36 điểm lên 1.004,57 điểm; HNX- Index tăng 4,64 điểm lên 203,14 điểm.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.